| Hotline: 0983.970.780

Cần 132 tỷ đồng xây 20 cây cầu ở Bắc Vàm Nao

Thứ Tư 25/03/2015 , 09:45 (GMT+7)

Dự án thủy lợi Bắc Vàm Nao được triển khai từ năm 2010 nhằm kiểm soát lũ, giữ nước ngọt, dẫn ngọt, tiêu úng, lấy phù sa, đảm bảo tưới tiêu cho 25.093 ha đất SX nông nghiệp.

Đó là đề xuất của UBND tỉnh An Giang gửi Bộ NN-PTNT, Ngân hàng Thế giới (WB) xem xét cho chủ trương bổ sung hạng mục 20 cây cầu liên kết tiểu vùng SX nông nghiệp vào tiểu dự án thủy lợi phục vụ nông nghiệp, nông thôn vùng Bắc Vàm Nao, TX Tân Châu và huyện Phú Tân.

Dự án thủy lợi Bắc Vàm Nao được triển khai từ năm 2010 nhằm kiểm soát lũ, giữ nước ngọt, dẫn ngọt, tiêu úng, lấy phù sa, đảm bảo tưới tiêu cho 25.093 ha đất SX nông nghiệp.

Tuy nhiên, theo đánh giá của WB, do thiếu hệ thống cầu nên hạn chế sự kết nối giữa các tiểu vùng trong dự án, chưa đáp ứng được việc phục vụ cơ giới hóa nông nghiệp, vận chuyển nông sản, vật tư phân bón, đi lại của người dân...

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Yên Bái: Cảnh tan hoang những ngôi nhà bị mưa đá, giông lốc tàn phá

Ngày 28/3, tại tỉnh Yên Bái đã xảy ra mưa đá, giông lốc gây thiệt hại nhiều nhà ở và cây cối hoa màu các huyện Mù Cang Chải, Trấn Yên và Văn Chấn.

Bình luận mới nhất