| Hotline: 0983.970.780

Cán bộ BVR bị chém trọng thương

Thứ Hai 06/02/2012 , 09:00 (GMT+7)

Ông Đoàn Anh Thân, Chủ tịch UBND xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, ngày 1/2 anh Lê Văn Hùng, cán bộ bảo vệ rừng (BVR) của xã được phân công cùng với 4 đồng chí khác trực gác tại sào Đá Gân ngăn chặn tình trạng vận chuyển gỗ lậu trong xã ra bên ngoài tiêu thụ.

Đến 22h cùng ngày, lực lượng này phát hiện chiếc xe tải mang BKS 37N-2089 do Nguyễn Tú Anh trú tại xóm 10, xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn điều khiển đang trên đường chạy qua sào, biết chiếc xe này thường xuyên chở gỗ lậu anh Hùng ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên đối tượng này không tuân thủ mà lái xe húc đổ sào chắn rồi đi thẳng vào trạm gác lấy một con dao ra chém liên tiếp vào người anh Hùng. Sau khi chém anh Hùng đối tượng Anh lái xe chạy thẳng về nhà.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, UBND xã Sơn Hồng đã báo cáo với CA huyện Hương Sơn và Đồn biên phòng 565 phối hợp bắt giữ đối tượng.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.