| Hotline: 0983.970.780

Cận cảnh ngư dân Hải Triều trúng đậm tôm biển

Thứ Ba 28/11/2017 , 09:50 (GMT+7)

Thời tiết thuận lợi nên nhiều bà con ở xã Hải Triều (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) liên tục trúng đậm tôm biển.

Theo người dân, thời điểm này đang là mùa tôm nên sau mỗi chuyến ra khơi bà con lại đầy ắp “lộc” biển. Để mỗi chuyến ra khơi đều đầy ắp “lộc” biển, họ phải dậy từ lúc 4h sáng làm công tác chuẩn bị. Và, 5h sáng bắt đầu nổ máy ra khơi.

Sau 3 tiếng lênh đênh ngoài biển, chiếc thuyền của gia đình chị Nguyễn Thị Hương bắt đầu cập bến với những mẻ tôm nặng trĩu. Trên bờ, thương lái đã chờ sẵn để tranh nhau mua.

Chị Hương chia sẻ: “Mùa tôm kéo dài từ nay cho đến đầu tháng 12 Âm lịch. Hôm nay gia đình chị đánh bắt được hơn 1 tạ tôm. Với giá bán 25 nghìn đồng/cân thì sau một chuyến ra khơi, gia đình chị thu về khoảng 3 triệu đồng”.

Cũng theo chị Hương, nếu thời tiết thuận lợi, có chuyến còn thu hoạch được hơn 2 tạ tôm. Với giá bán như trên, cũng đem lại thu nhập ổn định cho nhiều ngư dân nơi đây.

07-34-45_1
Những chiếc thuyền chở đầy “lộc” biển bắt đầu cập bến
07-34-45_2
Thương lái nhặt và phân loại tôm
07-34-45_3
Những con tôm biển to và chắc thịt
07-34-45_4
Tôm biển đã được rửa sạch sau khi bán cho thương lái
07-34-45_5
Ngư dân bán tôm trực tiếp trên bãi biển
Theo người dân nơi đây, tôm được bán cho các cơ sở thu mua để làm nước mắm hoặc làm mắm tôm

Xem thêm
Giá sầu riêng lao dốc

Giá sầu riêng lao dốc. Đảm bảo nước tưới cho lúa làm đòng, trổ bông. Khẩn trương dập cháy rừng tại Lai Châu. Trải nghiệm công nghệ bảo quản trái cây tiên tiến nhất hiện nay.

Nuôi biển: Các điểm nghẽn và biện pháp tháo gỡ

TS. Phạm Anh Tuấn, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản và PGS.TS Nguyễn Chu Hồi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thủy sản Việt Nam chỉ ra các điểm nghẽn trong nuôi biển và giải pháp tháo gỡ.

Phúc lợi động vật để tăng lợi thế xuất khẩu

Việc tuân thủ các nguyên tắc phúc lợi động vật không chỉ giúp vật nuôi được đảm bảo an toàn sinh học mà còn mở ra nhiều cơ hội xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi.

Xe tải mất lái trên đèo Lò Xo, 2 người tử vong

Khoảng 2 giờ sáng 16/4, tại thôn Măng Khên (xã Đăk Man, huyện Đăk Glei, Kon Tum) xảy ra vụ xe ô tô tải mất lái tự gây tai nạn, lao xuống mương thoát nước bên trái đường khiến 2 người tử vong tại chỗ.