Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đi khảo sát sạt lở ven biển Cà Mau |
Bộ NN-PTNT cho biết, toàn vùng ĐBSCL có đường bờ biển dài khoảng 774km. Hiện có đến 24 khu vực thường xuyên bị xói lở với tổng chiều dài khoảng 147km, tốc độ xói lở từ 5 - 45 m/năm.
Tính bình quân, mỗi năm ĐBSCL mất đi khoảng 500ha đất vì xói lở. Trong đó, sạt lở nghiêm trọng xảy ra ở các khu vực ven biển, như: Gò Công Đông (Tiền Giang); Nhà Mát, Gành Hào (Bạc Liêu); khu vực cửa biển Vàm Xoáy, cửa Rạch Rốc (Cà Mau)... Tính từ năm 2011 - 2016, diện tích rừng ngập mặn toàn vùng đã giảm từ gần 195.000ha xuống còn khoảng 179.000ha.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng, các tỉnh ven biển ĐBSCL cần thực hiện nhiều nhiệm vụ trước mắt và lâu dài cùng lúc. Trong đó, việc theo dõi chặt diễn biến tình hình sạt lở để chủ động ứng phó, bảo vệ tính mạng, tài sản cư dân ven biển là quan trọng. Bên cạnh đó, cũng phải mạnh tay xử lí nghiêm những công trình trái phép, không phép gây nên sạt lở; phối hợp chặt với các Bộ, ngành T.Ư nhằm có kế hoạch đầu tư dài hơi các công trình chống sạt lở gắn với ứng phó với BĐKH.
Về phía các Bộ, ngành T.Ư, Phó Thủ tướng giao Bộ NN-PTNT phối hợp cùng các Bộ, ngành liên quan thực hiện các nghiên cứu về phòng, chống sạt lở bờ biển để đưa ra các giải pháp ứng phó phù hợp. Cần thực hiện quy hoạch cho bài bản, có chiến lược chống sạt lở đồng bộ cho toàn vùng ĐBSCL. Từ đó, mới có cơ sở để xác định nguồn lực, cơ cấu đầu tư...