| Hotline: 0983.970.780

Cán đích trà xuân muộn

Thứ Năm 21/02/2013 , 10:21 (GMT+7)

Tết Nguyên đán đã khép lại, nông dân tỉnh Hải Dương khẩn trương huy động phương tiện, máy móc làm đất, khẩn trương gieo cấy trà xuân muộn.

Tết Nguyên đán đã khép lại, nông dân tỉnh Hải Dương khẩn trương huy động phương tiện, máy móc làm đất, khẩn trương gieo cấy trà xuân muộn. Đến nay, toàn tỉnh đã gieo cấy trên 90% diện tích.

Theo Sở NN-PTNT Hải Dương, vụ chiêm xuân 2013 toàn tỉnh gieo cấy 63.000 ha với mục tiêu năng suất đạt 65 tạ/ha; sản lượng 409.500 tấn thóc. Nắm bắt tình hình thời tiết có thể vụ mùa năm nay ấm, do vậy giải pháp tập trung chủ yếu nhằm khuyến cáo nông dân gieo cấy để lúa trổ bông gọn từ 1 - 15/5.

Sở cũng chỉ đạo mở rộng gieo vãi ở chân đất chủ động tưới tiêu và cấy mạ sân, đảm bảo có trên 85% diện tích gieo cấy mạ non, tăng cường áp dụng gieo vãi bằng công cụ sạ hàng. Tập trung mọi phương tiện sức kéo cày lật đất sớm để đất được ải, cần thực hiện ngả ải kỹ để tạo nền thâm canh. Mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng diện tích cày ải đạt khoảng 20 - 30%, số còn lại được cung cấp đủ nước kịp thời để gieo cấy.

Bà Vũ Thị Hà, Trưởng phòng Trồng trọt, Sở NN-PTNT Hải Dương cho biết: Ngay từ đầu vụ, Sở đã chỉ đạo tiếp tục giảm trà xuân sớm, tăng trà xuân muộn. Thời vụ gieo cấy đảm bảo đúng lịch; chọn giống tốt chủ lực gieo cấy tập trung để đảm bảo an toàn SX. Theo đó, giảm trà xuân sớm từ 12% năm 2012 xuống còn dưới 10%. Với trà xuân muộn mở rộng tối đa trà lên trên 90% tổng diện tích toàn tỉnh. Tuyệt đối không gieo mạ giống xuân muộn qua đông vào trung tuần tháng 12.


Nông dân tỉnh Hải Dương khẩn trương cấy kịp thời vụ

Bà Hà cho biết thêm, năm nay, tỉnh tập trung đưa các giống lúa thuần vào SX như Q5, KD18, TBR45; lúa chất lượng BT7, HT1, RVT, QR1, nếp 97, nếp ĐT52; lúa lai Syn6, Thục Hưng 6, Bio404, Nhị ưu 89, Hương ưu 3068, BTe1.

 Ngoài ra, SX trình diễn một số giống lúa mới như lúa thuần BT7KBL, NB01, TBR27, QR6; lúa lai Thịnh Dụ 11, Đại Dương 8, Phú ưu số 2, ZZD001, VT404... UBND tỉnh cấp 17,8 tỷ đồng hỗ trợ giống cho các huyện, thành phố, thị xã. Cụ thể hỗ trợ 40.000 đồng/kg lúa lai, 20.000 đồng/kg lúa chất lượng.

Có mặt tại các địa phương của tỉnh Hải Dương, chúng tôi chứng kiến cảnh bà con nông dân khẩn trương huy động phương tiện, máy móc làm đất gieo cấy diện tích còn lại. Ông Ngô Bá Định, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Thanh Hà cho biết: “Theo kế hoạch toàn huyện gieo cấy 3.800 ha. Từ trước tết nông dân đã tranh thủ nguồn nước đổ ải đợt 1 để làm đất, đến ngày 17/2 cơ bản đã cấy xong".

Trong không khí hối hả SX vụ chiêm xuân, bà Nguyễn Thị Huyền, thôn An Cư, xã Đức Xương (huyện Gia Lộc) phấn khởi cho biết: “Năm nay được dồn điền đổi thửa, nên việc cày cấy thuận lợi rất nhiều. Từ 7 sào ở nhiều cánh đã dồn về một nơi. Vụ chiêm xuân này, gia đình tôi đã cấy xong 5 sào. Số còn lại mạ đã tốt, nếu thời tiết thuận lợi, chỉ hai ngày nữa là xong”.

Theo dự án “Phát triển giống lúa và vùng lúa hàng hoá tập trung tỉnh Hải Dương giai đoạn 2012 - 2015”, đối với cấp tỉnh thực hiện mô hình SX lúa lai tập trung quy mô 5 - 10 ha/vùng trở lên và mô hình lúa chất lượng 50 ha/vùng trở lên. Cấp huyện thực hiện mô hình lúa chất lượng tập trung quy mô 10 ha/vùng trở lên và vùng giống nhân dân quy mô xã 3 - 5 ha (quy mô thôn 1 - 3 ha).

Ngoài ra, dự án hỗ trợ đầu tư cơ giới hoá SX từ 2012- 2015 với số lượng máy được hỗ trợ là 1.135 chiếc, gồm máy làm đất 8 mã lực trở lên, máy tuốt lúa, máy gặt đập liên hợp, ô tô tải nhẹ.

Còn trên cánh đồng thôn Tam Tương, xã Hồng Thái (huyện Ninh Giang) vui như ngày hội. Trên thửa ruộng được cày bừa phẳng nhuyễn, 3 mẹ con chị Trần Thị Thân vừa rộn ràng trò chuyện vừa nhanh tay căng dây để cấy. Chị Thân cho hay: “Năm nay thời tiết ấm áp nên cây mạ phát triển tốt, khoẻ và ít sâu bệnh. Ra tết thời tiết thuận lợi đã tạo điều kiện cho bà con SX, gia đình tôi chỉ vài ngày nữa là cấy xong”.

Chị Nguyễn Thị Bình, thôn Thống Nhất, xã Diên Hồng (huyện Thanh Miện) nói như cán bộ: “Theo thông báo của địa phương, lịch gieo mạ trà xuân muộn bắt đầu từ ngày 25/1, lịch gieo cấy lúa xuân phù hợp nhất từ ngày 10 - 25/2, bởi vậy, gia đình tôi đã khẩn trương thu hoạch gần 5 sào cây màu vụ đông để giải phóng đất, gieo mạ kịp thời vụ. Do được che phủ ni lông nên toàn bộ diện tích mạ sinh trưởng, phát triển thuận lợi, bảo đảm phục vụ cấy”.

Ông Lê Kỳ, thôn Quang Trung ở cùng xã bộc bạch: “Mặc dù thời tiết năm nay không thuận lợi cho việc cày ải, nhưng thôn đã thuê máy làm đất, tạo thuận lợi cho chúng tôi đưa nước vào ruộng, chuẩn bị cho việc xuống giống từ đầu tháng 2. Nhờ vậy, gia đình đã cơ bản hoàn thành gieo thẳng và đang khẩn trương làm nốt diện tích”.

Xem thêm
Hơn 300 đại lý tham gia Hội nghị khách hàng Japfa Việt Nam

Ngày 28/3, Hội nghị khách hàng khu vực miền Bắc của Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam (Japfa Việt Nam) được tổ chức tại Vĩnh Phúc với chủ đề 'Đồng kiến tạo giá trị'.

Đề xuất không xử phạt hành chính thuốc thú y chưa kịp công bố hợp quy

Bộ NN-PTNT đề xuất Chính phủ không xử phạt thuốc thú y đã được cấp chứng nhận lưu hành nhưng chưa thực hiện công bố hợp quy từ ngày 14/2/2024 đến ngày 31/5/2025.

Giá ớt giảm mạnh, nông dân không buồn thu hoạch

QUẢNG NGÃI Dù mới bước vào đầu vụ nhưng giá ớt giảm mạnh. Bên cạnh đó, một số diện tích sụt giảm năng suất khiến nông dân đứng trước nguy cơ thua lỗ, không buồn thu hoạch.

Tháo gỡ 2 điểm nghẽn chính

Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững, đó là chia sẻ của TS Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI).

Bình luận mới nhất