Hầu hết cán bộ, người dân Hà Tĩnh đều mong muốn các nhà khoa học đưa ra phương án làm sạch biển ngay
Chưa nên can thiệp công nghệ để làm sạch biển?
Sau khi Bộ TN-MT tổ chức Hội nghị công bố kết quả đánh giá hiện trạng môi trường biển 4 tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế tại Quảng Trị vào ngày 22/8. Tỉnh Hà Tĩnh đề xuất Bộ TN-MT tổ chức tại Hà Tĩnh Hội nghị này để cán bộ và người dân được trực tiếp nghe và chất vấn những vấn đề liên quan đến sự cố môi trường biển vừa qua và được Bộ này chấp thuận.
Sau phần thông tin các kết quả điều tra, quan trắc hiện đạng môi trường biển như đã công bố tại Quảng Trị, rất đông cán bộ và người dân Hà Tĩnh đưa ra những câu hỏi “nóng” để chất vấn các chuyên gia trong lĩnh vực môi trường như: Vì sao các nhà khoa học không đưa ra phương án xử lý biển ngay mà cứ cho rằng biển đang tự phục hồi; Formosa đã sử dụng bao nhiêu hóa chất để gây ra thảm họa môi trường; vùng biển phía bắc Hà Tĩnh từ hòn Sơn Dương, thị xã Kỳ Anh trở ra có an toàn hay không…?
Trả lời các trăn trở trên, GS.TS Mai Trọng Nhuận và các cộng sự nhấn mạnh, với kết quả phân tích hiện nay chưa nên áp dụng can thiệp công nghệ để làm sạch trầm tích biển vì tài nguyên sinh vật có thể tái tạo được và thực tế tại các vùng biển có san hô bị tẩy trắng hiện cá đã xuất hiện trở lại và các tập đoàn san hô có dấu hiệu hồi phục.
GS.TS Mai Trọng Nhuận và cộng sự cho rằng chưa nên áp dụng can thiệp công nghệ để làm sạch trầm tích biển
Các chuyên gia cho rằng, để áp dụng công nghệ làm sạch trầm tích biển rất khó khăn và tốn kém. Phương án trước mắt được các chuyên gia đưa ra là cần xây dựng chà, rạn để giúp các loài cá có chỗ sinh sản hoặc can thiệp giải pháp kỹ thuật như thả sinh vật như bào ngư để tái tạo san hô.
GS.TS Mai Trọng Nhuận khẳng định, vùng biển huyện Nghi Xuân nằm phía bắc Khu kinh tế Vũng Áng, theo quy luật dòng chảy từ 10 nghìn năm trở lại đây ở tầng đáy mà dòng chảy ở tầng đáy mới lan tỏa, gây ô nhiễm thì nó chảy theo hướng từ Bắc vào Nam.
“Vì thế chất độc từ Vũng Áng chỉ đi xuống khu vực Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế nên vùng biển Nghi Xuân an toàn và tắm được. Ngay cả khi có sự cố thì khu vực Nghi Xuân vẫn an toàn với khía cạnh môi trường”, GS.TS Mai Trọng Nhuận nhấn mạnh.
Giám sát toàn diện môi trường
Cũng tại hội nghị này, ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho hay, hiện các cấp bộ ngành Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh đã và đang quyết liệt vào cuộc thực hiện các biện pháp giám sát chất lượng môi trường tại Khu kinh tế Vũng Áng và Cty Formosa.
Toàn cảnh hội nghị
Theo đó, Bộ TN&MT đã thành lập tổ công tác, phối hợp với tỉnh để giám sát việc khắc phục sự cố và thực hiện các cam kết của Formosa. Đang lập dự án và chuẩn bị triển khai lắp đặt Trạm quan trắc tự động độc lập tại KKT Vũng Áng thuộc phường Kỳ Phương (ngoài hàng rào dự án Formosa).
UBND tỉnh cũng đã thành lập tổ công tác để kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và thực hiện cam kết của doanh nghiệp này.
Đồng thời, yêu cầu Formosa lắp đặt thiết bị lấy mẫu tự động quan trắc bổ sung 8 thông số để đảm bảo quan trắc đủ 14 thông số (nhiều hơn 2 thông số nước thải theo quy định là chì và sunfua); hoàn thành việc lắp đặt thiết bị quan trắc khí thải 9/9 ống khói theo báo cáo ĐTM được duyệt.
“Sắp tới chúng tôi sẽ tập trung chỉ đạo các Nhà máy có lượng xả thải lớn, nguy cơ ô nhiễm cao phải tiến hành lắp đặt hệ thống quan trắc tự động và cập nhật dữ liệu trực tuyến 24/24 giờ hàng ngày về Sở TN-MT để theo dõi, giám sát theo quy định”, ông Đặng Ngọc Sơn nói.
Được biết, hiện có 6 cán bộ thuộc Bộ TN-MT và tỉnh Hà Tĩnh đang trực tiếp giám sát hoạt động xả thải tại Formosa thông qua hai trạm quan trắc tự động, một trạm đặt tại khu xử lý nước thải sinh hóa, một trạm tại khu xử lý nước thải công nghiệp.