| Hotline: 0983.970.780

Cận Tết, nóng buôn lậu vùng giáp biên

Thứ Ba 23/01/2018 , 13:20 (GMT+7)

Tình hình buôn lậu ở vùng giáp biên An Giang đang diễn biến phức tạp. Với địa bàn biên giới dài, có nhiều đường ngang, kênh rạch, lối mở nên rất thuận lợi cho hoạt động buôn lậu.

Thủ đoạn tinh vi, hoạt động quy mô

Cùng một đồng nghiệp, tiến thẳng về hướng biên giới Long Bình- Prek Chrey- Sampeou Poun (trên khu vực dòng sông chung thị trấn Long Bình, huyện An Phú). Rảo một vòng quanh thị trấn, bất ngờ một đám "ong ve" bám đuôi (những kẻ chuyên cảnh giới cho đầu nậu). Thấy người lạ, chúng theo sát. Giả bộ vào quán võng ven đường nằm nghỉ, xuất hiện thêm nhiều khách lạ uống nước, ngó nghiêng hỏi thăm đủ điều.

14-16-14_dm-ong-ve
Đám "ong ve" đang hành nghề

Thấy căng thẳng, chúng tôi rời quán và điện thoại cho một lính trinh sát nằm trong lực lượng đặc nhiệm 389 chống buôn lậu giải vây. Bên ly cà phê vùng biên, anh tiếp chúng tôi dè dặt, yêu cầu các nhà báo phải giấu tên (nghiệp vụ) thì mới chia sẻ. Anh mở đầu: "Giờ “đánh” buôn lậu không khác gì "đánh” biệt kích xâm nhập lãnh thổ".

Chỉ cần qua sông là sang địa phận Campuchia, nơi tập kích những kho hàng của giới trùm buôn lậu. Từ đây, những hàng hóa không hợp pháp từ Campuchia vào Việt Nam bằng nhiều ngõ, nhiều tuyến như An Phú, Tịnh Biên, Tân Châu, Châu Đốc, tuyến quốc lộ 91 về Long Xuyên. Trong số các loại hàng lậu thì thuốc lá, đường cát lợi nhuận cao nhất.

Dân nài hàng lậu (từ lóng ám chỉ những người chở thuê hàng lậu bằng mọi phương tiện giao thông) chở hàng nườm nượp trên khắp các ngả đường một cách công khai, hung hãn và liều mạng. Chúng không chỉ vận chuyển đường, thuốc lá bằng xe gắn máy, ô tô, mà còn sử dụng xuồng máy tốc độ cao, sẵn sang lao vào lực lượng thực thi nhiệm vụ.

Sau khi hàng lậu qua biên giới sẽ nhanh chóng cất giấu vào các kho hàng, chia nhỏ trong nhà dân, tập kết tại các nơi vắng vẻ hoặc chuyển lên các ô tô, mô tô, ghe, tàu đang chờ sẵn để tiếp tục vận chuyển sâu vào nội địa tiêu thụ.

14-16-14_diem-tp-ket-hng-lu-thuong-chon-noi-vng-ve
Điểm tập kết hàng lậu thường chọn nơi vắng vẻ

Để đối phó, các đối tượng cử người canh coi báo tin cho nhau, thường xuyên thay đổi địa điểm, phương tiện giao nhận hàng, sử dụng các hóa đơn xoay vòng và các bộ hồ sơ bán hàng phát mãi… Đặc biệt, trong quá trình hoạt động, chúng tính toán chặt chẽ, gắn trách nhiệm bồi thường hàng lậu với người đai vác, nài, vì vậy họ chống trả rất quyết liệt nếu bị bắt giữ hàng.

Trong những tháng cuối năm, hoạt động buôn lậu thuốc lá gia tăng mạnh về số lượng, quy mô, tần suất và phương thức hoạt động, nếu trước các đối tượng còn dè chừng, vận chuyển với số lượng ít bằng xe gắn máy là chính, thì nay chuyển bằng ô tô khách, ô tô tải, tàu, ghe, dao động từ 10.000-40.000 gói đã trở lên.

Vừa tiếp lời chúng tôi, anh đưa tay chỉ về một người đàn ông ngồi trên chiếc xe gắn máy BKS 67 Z1- 7xx6.

"Các anh thấy không, đám "ong ve", dân canh đường đang bám sát mình đấy. Thôi các anh về đi, hôm nào tôi dẫn các anh đi khảo sát địa bàn", vị cán bộ chống buôn lậu nói.

Còn với đường cát thì các đầu nậu thay đổi bao bì (hoặc còn nguyên bao bì, nhãn mác Thái Lan), sử dụng vỏ lãi và xuồng máy công suất lớn, tốc độ cao để vọt qua sông vào Việt Nam. Sau đó tập kết vào các kho chứa hoặc đưa ngay lên xe tải, hợp thức hóa bằng hóa đơn của các công ty mía đường trong nước hoặc chứng từ bán đấu giá hàng tịch thu.
 

Chống buôn lậu, không dễ dàng

Thượng tá Đỗ Văn Mười Bốn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang cho biết: “Khó khăn lớn nhất là thiếu công cụ hỗ trợ, phương tiện, chưa đáp ứng được so với yêu cầu nhiệm vụ. Cái khó nữa là địa hình vùng biên rất nhiều đường mòn, kênh rạch. Trong khi các đối tượng tiếp tay đai, vác, vận chuyển hàng lậu rất đông, hung hãn".

Một số hàng thuốc lá nhập lậu còn vướng mắc khi xử lí hình sự. Với đường cát, tình trạng xoay vòng hóa đơn, sử dụng bộ hồ sơ bán hàng hóa phát mãi vẫn xảy ra thường xuyên.

Để hạn chế buôn lậu, lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã thực hiện nhiều biện pháp mạnh nhằm siết chặt ngay từ các cửa ngõ, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng Công an, Hải quan, Biên phòng, Quản lý thị trường,...

14-16-14_doi-tuong-vo-quoc-nguyen-v-huynh-huu-dung-cung-tng-vt
Bắt giữ đối tượng vận chuyển đường cát lậu

Điển hình là mới đây, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 17/1/2018, tại khu vực ấp Vĩnh Tâm, xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên, lực lượng chống buôn lậu thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu bằng xe ôtô tải.

Vào thời điểm trên, ô tô tải biển kiểm soát 68C - 069.42 lưu thông theo hướng Tịnh Biên đi Tri Tôn có biểu hiển nghi vấn vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu, lực lượng đã tiến hành dừng phương tiện kiểm tra. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe có 4.470 bao thuốc lá ngoại nhãn hiệu Jet, Hero, cất giấu tinh vi trong thùng xe.

Tại cơ quan Công an, tài xế điều khiển xe ô tô tải trên khai nhận tên Huỳnh Hữu Dũng, sinh năm 1971, trú tại phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Đi cùng trên xe còn có Võ Quốc Nguyên, sinh năm 1988, trú tại xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Tuy nhiên, với gần 100 km đường biên giới thì muốn hay không vẫn có những kẻ hở cho các đối tượng buôn lậu hoạt động. Mặt khác lợi nhuận từ buôn lậu không hề nhỏ, người dân ở những vùng giáp biên vốn chủ yếu sống bằng nghề nông, cuộc sống khó khăn nên có một số bộ phận người dân vẫn hằng ngày tiếp tay cho buôn lậu.

14-16-14_cc-doi-tuong-buon-lu-con-vn-chuyen-bng-ghe
Các đối tượng buôn lậu còn vận chuyển bằng ghe
Năm 2017, các lực lượng chức năng An Giang kiểm tra, phát hiện 2.201 vụ (giảm 16,5% so cùng kỳ) mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, trị giá hàng hóa bắt giữ trên 58 tỷ đồng (tăng 6,5% so cùng kỳ). Xử phạt vi phạm hành chính và bán hàng hóa tịch thu trên 19,1 tỷ đồng (giảm 26% so cùng kỳ). Xử lý hình sự 9 vụ/9 đối tượng, trị giá tang vật bị khởi tố 9,59 tỷ đồng.

 

Xem thêm
Uzbekistan mong muốn học hỏi kinh nghiệm Việt Nam trong sản xuất tơ tằm

Chiều 18/3, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến tiếp ông Kasimov Elzat, Thứ trưởng Bộ Đầu tư và Thương mại Uzbekistan. 

Nhịp sống miền Tây giữa đỉnh điểm hạn mặn: [Bài 4] Cống thủy lợi chở che những cánh đồng

Mặn bủa vây cả hướng biển Đông và biển Tây, nhưng nhờ có hệ thống công trình thủy lợi điều tiết, đến nay,xâm nhập mặn chưa gây ảnh hưởng sản xuất cho Hậu Giang.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Rủ nhau đi hái lộc rừng

Quảng Bình Cứ vào tháng Ba hàng năm, nhiều người dân sống ở các xã Quảng Kim, Quảng Châu, Quảng Hợp (Quảng Trạch, Quảng Bình) rủ nhau lên rừng hái dâu và có nguồn thu đáng kể.