| Hotline: 0983.970.780

Cần Thơ: Hơn 99.000 du khách/ngày, tổng doanh thu đạt hơn 75 tỷ đồng

Thứ Tư 21/02/2018 , 17:35 (GMT+7)

Theo Phòng Quản lý Du lịch – Sở VHTT&DL TP Cần Thơ, Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 du khách trong và ngoài nước đổ về miền Tây du xuân, ăn tết tấp nập.

 Đường hoa TP Cần Thơ đón hàng ngàn lượt khách đến tham quan, vui chơi và chụp ảnh lưu niệm

 Tính từ 29 tháng chạp đến mùng 5 tết (14/2 đến 20/2/2018), tại TP Cần Thơ có tổng số khách đến tham quan, du lịch đạt 695.500 lượt khách, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2017 (năm 2017 đạt 650.000 lượt khách). Bình quân mỗi ngày có hơn 99.000 lượt khách đến tham quan, du lịch. Đặc biệt trong đó khách lưu trú quốc tế có hơn 16.200 lượt, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2017 (năm 2017 có hơn 14.700 lượt). Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 75,8 tỷ đồng (năm 2017: 68,9 tỷ đồng), tăng 10% so với cùng kỳ năm 2017.

Những dịch vụ đang hoạt động phục vụ khách vui chơi, giải trí như: Du thuyền Cần Thơ, Du thuyền Ninh Kiều, Biển Cần Thơ có nhạc nước, ẩm thực tại Lúa Nếp, Hoa Sứ…Cũng trong dịp Tết 2018, một số dịch vụ du lịch mới mở ra phục vụ du khách phục vụ khách như: Xe điện du lịch theo các tour tuyến du lịch; Du thuyền Lady Hậu của khách sạn Victoria đưa khách du lịch tham quan trên sông Hậu vào các tối thứ Sáu, thứ Bày và Chủ Nhật hàng tuần, phục vụ bữa tối với các món ăn Việt Nam; Lễ hội đèn lồng khổng lồ tại quảng trường khu dân cư 586.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.