| Hotline: 0983.970.780

Cần Thơ khai trương đường hoa nghệ thuật đón xuân Bính Thân 2016

Thứ Bảy 06/02/2016 , 19:00 (GMT+7)

Đường hoa được chia 4 chủ đề: TP. Cần Thơ mừng xuân mừng Đảng, mừng đất nước đổi mới; Tây Đô tự hào đón xuân; Tết Phương Nam; Hoa xuân biển đảo.

Chiều 5/2, TP. Cần Thơ khai trương đường hoa nghệ thuật đón Tết Bính Thân 2016, với chủ đề “Rạng rỡ xuân Đồng bằng”.

Đường hoa sẽ quy tụ khoảng 60 loại hoa tươi và cây trái đặc sản của ĐBSCL, cùng một số cây trái của Đà Lạt, được kết hợp hơn 100 tiểu cảnh với mô hình công trình trải dài hơn 350m, trên tuyến đường đôi Võ Văn Tần và Nguyễn Thái Học thuộc quận Ninh Kiều. 

Đây là lần thứ ba TP Cần Thơ làm đường hoa nghệ thuật để phục vụ người dân dịp Tết. Sau khi đường hoa đưa vào hoạt động hàng ngàn người dân từ khắp nơi trong khu vực ĐBSCL và khách du lịch quốc tế đã đến đường hoa này tham quan, chụp ảnh để lưu lại những khoảnh khắc vui tươi, ấm áp của không khí mùa xuân ở đồng bằng.

Tại đây, không ít du khách, đặc biệt là trẻ em, đã rất thích thú với những mô hình về khỉ, như: Khỉ đi cầu khỉ, khỉ chèo xuồng, khỉ leo cây hái trái, khỉ đờn cò…Nhiều mô hình mang thông điệp về biển đảo quê hương, cánh cò tung bay, ao sen, gói bánh tét ngày Tết… khiến người xem tỏ ra thích thú.

Một số hình ảnh PV ghi lại tại đường hoa nghệ thuật Cần Thơ  trong dịp đón xuân Bính Thân 2016.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất