| Hotline: 0983.970.780

Cẩn trọng với đất công nghiệp

Thứ Sáu 11/11/2011 , 09:35 (GMT+7)

Hôm qua (10/11), QH thảo luận tại hội trường về Kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2011-2015 và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020. Việc ồ ạt chuyển đổi, lấy đất cho công nghiệp rồi để hoang phí, sử dụng kém hiệu quả là vấn đề các đại biểu bức xúc đặt ra.

Nhiều ĐB cho rằng, Tờ trình của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 đưa ra những con số “đẹp”, nhưng việc thực hiện quy hoạch chưa được nghiêm chỉnh và chưa hiệu quả.

ĐB Lê Văn Học (Lâm Đồng) dẫn chứng hàng loạt dự án đăng ký đầu tư rất hoành tráng nhưng thực hiện lại bé nhỏ. Có tới gần 7.000 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng chỉ tạo ra được khoảng 25% GDP và đóng góp vào ngân sách nhà nước xấp xỉ 1 tỷ đô la; có 650 cụm công nghiệp, tổng diện tích quy hoạch là 28.000 ha nhưng hiện nay tỷ lệ lấp đầy chỉ 44%; các dự án ở trong nước đăng ký nhiều nhưng chỉ thực hiện được 40%.

ĐB Học còn e ngại hơn khi sắp tới lại bổ sung thêm 28 sân gôn (tốn thêm khoảng 6.000 ha đất nông nghiệp). Thế nhưng một số dự án trong đó sân golf chỉ chiếm 1/3 diện tích theo quy hoạch, còn lại dùng để xây biệt thự cao cấp và các dịch vụ khác. Cũng theo ĐB Học, đất dành cho giao thông vận tải cũng “có vấn đề” khi chỉ đạt 13%, trong khi đó tiêu chuẩn đất dành cho giao thông ít nhất là phải 25%; đất cho giao thông tĩnh chưa được 1%, trong khi đó tiêu chuẩn của thế giới, các nước nói chung phải từ 3-3,5%.

Còn ĐB Đinh Thị Phương Lan (Quảng Ngãi) thì lo ngại, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất ồ ạt, trong khi cơ chế chính sách chưa hoàn thiện đã vô tình tước đoạt quyền sở hữu chính đáng của người dân- chủ nhân của những mảnh đất. Trung bình 1 ha đất nông nghiệp bị thu hồi thì có 10 nông dân mất việc làm. Với 73,2 nghìn hécta đất bị thu hồi tương ứng mỗi năm có khoảng 70.000 nông dân không có công ăn việc làm.  

Lương tối thiểu 1.050.000 đồng/tháng/người

Với 90% ý kiến tán thành, hôm qua 10/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2012. Theo đó, tổng số thu Ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2012 là 762.900 tỷ đồng (bao gồm cả việc chuyển nguồn  vốn 22.400 tỷ đồng của năm 2011 sang); tổng số chi NSNN là 903.100 tỷ đồng; bội chi NSNN là 140.200 tỷ đồng, tương đương 4,8% tổng sản phẩm trong nước (GDP).

Từ ngày 1/5/2012 thực hiện mức lương tối thiểu 1.050.000 đồng/tháng; phụ cấp công vụ 25% cho cán bộ, công chức; lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng tốc độ tăng lương tối thiểu.

Liên quan đến việc duy trì 3,8 triệu hecta đất lúa, ĐB Trần Du Lịch (TP Hồ Chí Minh) cho rằng, để bảo đảm được 3,8 triệu ha này ổn định lâu dài thì cần đi sâu, chi tiết chân ruộng của đất lúa 2 vụ, 3 vụ trên bản đồ một cách rõ ràng, không du di để bảo đảm rằng miếng đất đó, chân ruộng đó được quy hoạch lâu dài. Đồng thời có chính sách cho những tỉnh giữ chân ruộng để làm lúa.

Ông Lịch cũng đề nghị cần giải trình rõ đến năm 2015, nếu như mở thêm 50.000ha đất công nghiệp nữa thì dự kiến bao giờ lấp đầy 50.000ha mới này, năm 2020 hay lâu hơn nữa? "Ngành công nghiệp gì sẽ xây dựng trên đó? Cần bao nhiêu tiền để hoàn thành? Tất cả phải rõ ràng bằng định lượng, không thể định tính như giải trình của Chính phủ vừa rồi”- ĐB Lịch nói.

Để khắc phục những bất cập trong việc quy hoạch đất như hiện nay, ĐB Học đề nghị Chính phủ tạm dừng việc quy hoạch thêm đất cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế và tiến hành rà soát lại xem hiệu quả các KCN ra sao, từ đó điều chỉnh diện tích, thậm chí có thể loại bỏ một số khu công nghiệp, cụm công nghiệp kém hiệu quả.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Những đoàn xe thiện nguyện đuôi nhau chở nước về vùng hạn mặn

Mỗi ngày các địa phương ven biển ĐBSCL, tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre… tiếp nhận hàng chục, hàng trăm chuyến xe và nhiều sà lan mang theo những giọt nước nghĩa tình.

Bình luận mới nhất