Ngày 11/6, khoảng 80 nghìn học sinh (HS) ở Hà Nội thi tuyển vào lớp 10. Số lượng HS đăng ký vào các trường THPT công lập không chuyên tăng gần 10.000. Đây là áp lực rất lớn cho Hà Nội trong mùa tuyển sinh năm nay.
Theo số liệu công bố của Sở GD-ĐT Hà Nội, tổng số HS đăng ký dự thi là 79.653 thí sinh. Trong khi các trường THPT công lập chỉ có 56.185 chỉ tiêu (chiếm 60-70%); còn lại, hơn 20.000 HS phải học tại các trường dân lập, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp.
Một số trường tốp đầu như THPT Kim Liên, THPT Phan Đình Phùng, THPT Yên Hòa, THPT Lê Quý Đôn, tỷ lệ chọi là 1:2,5-1:3. Đặc biệt, trường THPT Chu Văn An tỉ lệ chọi lên đến hơn 1:5. Dự kiến sự cạnh tranh vào các trường thuộc hàng top của Hà Nội năm nay vẫn sẽ nóng bỏng.
Lãnh đạo ngành GD-ĐT Hà Nội cũng nhận định đây là áp lực rất lớn cho công tác tuyển sinh. Trước áp lực đó, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết sẽ nới chỉ tiêu cho các trường thay vì siết chặt xử lý như năm ngoái. Căn cứ vào tình hình thực tế, Sở cho phép một số trường được tăng 5-10% chỉ tiêu.
Một học sinh lớp 9 trường THCS Khương Mai (quận Thanh Xuân) chia sẻ: Em đang ôn thi cực kỳ vất vả. Hàng tuần em đi học thêm kín từ sáng đến tối. Về nhà, lại tiếp tục ngồi bàn học đến khuya. Mệt mỏi và căng thẳng nhưng em cố gắng vì kỳ thi năm nay khó hơn các năm.
Không yên tâm khi con học ôn thi với 1 thầy cô giáo, nhiều bậc phụ huynh, còn chọn cho con đi học 3-4 địa chỉ khác nhau, thậm chí phải mời thêm gia sư về “luyện gà”.
Với mong muốn cho con thi vào hệ THPT chuyên, anh Nguyễn Trung Thành (quận Thanh Xuân) chia sẻ: “Trở thành HS của trường chuyên lớp chọn thì cháu sẽ có không khí học tập và ngày càng cố gắng hơn”.
Chính vì vậy, dù mới thi xong hệ THPT chuyên của trường ĐHSP Hà Nội ngày 1/6, mới đây, trong 2 ngày 6 và 7/6, con gái của anh lại thi tiếp kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Ngoại ngữ (ĐHNN – ĐHQG Hà Nội).
“Đề thi của Sở GD-ĐT Hà Nội quá khó. Hỏi kỹ từng milimet. HS phải oằn ra mà học, mà luyện, không thì sao làm nổi”, một giáo viên tại quận Cầu Giấy chia sẻ.