| Hotline: 0983.970.780

Căng thẳng vụ hè thu

Thứ Sáu 15/03/2013 , 08:03 (GMT+7)

Trong khi nhiều diện tích lúa ĐX ở Bình Định chưa thoát được nguy cơ mất trắng do hạn hán, thì vụ HT sắp tới sẽ tiếp tục đối mặt với viễn cảnh tăm tối. Cả hệ thống chính trị của tỉnh đang vào cuộc quyết liệt giải cứu cây trồng.

Trong khi nhiều diện tích lúa ĐX ở Bình Định chưa thoát được nguy cơ mất trắng do hạn hán, thì vụ HT sắp tới sẽ tiếp tục đối mặt với viễn cảnh tăm tối. Cả hệ thống chính trị của tỉnh đang vào cuộc quyết liệt giải cứu cây trồng.

>> Loay hoay chống hạn

Ngày càng khô kiệt

Theo ông Nguyễn Trọng Phủ, PGĐ Cty TNHH KTCTTL Bình Định, đã có một số diện tích lúa ĐX trên chân ruộng 3 vụ gieo sạ sớm đã thu hoạch hoặc chín đều. Do đó, Cty đã ngưng cấp nước tại hồ Hội Sơn (Phù Cát) và hệ thống sông La Tinh (Phù Mỹ) để dành nước cho vụ sau. Tuy nhiên, vẫn đang tiếp tục bơm mực nước chết chống hạn cho những diện tích ăn nước ở các hồ chứa nằm trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh là hồ Tà Niên (31 ha), hồ Hà Nhe (56 ha) và hồ Suối Tre (Phù Cát) 207 ha. “Những diện tích nói trên cây lúa đang làm đòng trỗ, nếu đứt nước tưới sẽ bị mất trắng”, ông Phủ nói.

Vấn đề thiếu nước tưới trong vụ HT sắp đến càng nguy kịch hơn, khi trong 14 hồ chứa lớn do Cty TNHH KTCTTL quản lý có 4 hồ đã trơ đáy, không có nước phục vụ cho SX gồm hồ Suối Tre (Phù Cát), Vạn Hội (Hoài Ân), Tà Niên và Hà Nhe ở huyện Vĩnh Thạnh. 2 hồ khác sẽ thiếu nước ngay từ đầu vụ HT là hồ Hội Sơn (Phù Cát) và Thuận Ninh (Tây Sơn). Lượng nước đang chứa trong 10 hồ còn lại, sau khi được bơm tưới cứu lúa ĐX, đến cuối tháng 3 sẽ chỉ còn 215 triệu m3 cung ứng cho vụ HT.

Theo tính toán, lượng nước nói trên sẽ chỉ tưới được cho 21.728 ha lúa HT (kế hoạch tưới là 25.792 ha). Như vậy, chỉ tính trong hệ thống tưới thuộc trách nhiệm của Cty TNHH KTCTTL Bình Định thì đã có 4.064 ha lúa HT ở đây bị thiếu nước. Số diện tích này Cty đã khoanh vùng, không đưa vào kế hoạch tưới gồm: hồ Hội Sơn (Phù Cát) 2.482 ha; hồ Thuận Ninh (Tây Sơn) 793 ha; hồ Suối Tre (Phù Cát) 272 ha; hồ Vạn Hội (Hoài Ân) 337 ha, hồ Hà Nhe (Vĩnh Thạnh) 152 ha và hồ Tà Niên (Vĩnh Thạnh) 31 ha. Đó là chưa kể đến hàng ngàn ha khác thuộc hệ tưới các hồ chứa nhỏ do địa phương quản lý cũng đã cạn kiệt.

Giải pháp

Trước tình hình hạn hán diễn ra ngày càng nghiêm trọng, UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo ngành nông nghiệp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương áp dụng các giải pháp chống hạn để bảo đảm SX lúa HT. Ông Hồ Ngọc Hùng, PGĐ Sở NN-PTNT Bình Định, cho biết: “Ngay từ đầu vụ ĐX, các huyện đều thành lập Ban chỉ đạo chống hạn. Các xã đều thành lập các Tổ quản lý đường kênh do Chủ tịch UBND xã làm tổ trưởng. Tổ này có trách nhiệm phối hợp với cán bộ ngành thủy lợi đứng chân địa bàn tổ chức quản lý, kiểm tra, điều tiết nguồn nước tưới theo lịch. Trách nhiệm của các HTXNN là phải nhanh chóng kiện toàn lực lượng thủy nông viên thường xuyên nạo vét kênh mương để đưa nước đến từng cánh đồng”.

Cũng theo ông Hùng, trong vụ ĐX vừa qua, Bình Định đã thực hiện phương pháp tưới mới và đã cho thấy hiệu quả rất cao. Đó là kỹ thuật tưới ướt khô xen kẽ. Đây là phương pháp tưới được khuyến cáo bởi Viện lúa Quốc tế (IRRI), Cục BVTV (Bộ NN-PTNT) và các chuyên gia trồng trọt.

Theo ông Nguyễn Văn Phú, GĐ Cty TNHH KTCTTL Bình Định, trong tuần đầu tiên sau khi sạ, cần giữ mực nước trong ruộng cao nhất là khoảng 1 - 3 cm theo giai đoạn phát triển của cây lúa. Cứ thế duy trì đến cho đến lúc bón phân lần 2 (từ 20 - 25 ngày sau sạ). Nước cần thiết được giữ thường xuyên trong ruộng ở giai đoạn này để cây lúa phát triển và hạn chế cỏ mọc mầm. Khi cây lúa từ 25 - 40 ngày là thời điểm đẻ nhánh rộ và tối đa, phần lớn chồi vô hiệu thường phát triển trong giai đoạn này, nên trong ruộng chỉ cần nước vừa đủ, giữ mực nước bằng mặt ruộng hoặc thấp hơn mặt ruộng 15 cm.


Bơm nước chết trong hồ cứu lúa

Đây cũng là giai đoạn lúa dễ bị bệnh khô vằn tấn công, mực nước thấp làm hạch nấm ít phát tán, bệnh ít lây lan. Giai đoạn lúa từ 40 - 45 ngày (bón phân lần 3 đón đòng), lúc này cần đưa nước vào ruộng khoảng từ 1 - 3 cm trước khi bón phân, nhằm tránh ánh sáng làm phân hủy và bốc hơi phân bón, nhất là phân đạm.

Giai đoạn lúa từ 60 - 70 ngày cần giữ nước trong ruộng từ 3 - 5 cm để cho cây trỗ và thụ phấn dễ dàng, hạt lúa không bị lép. Khi cây lúa từ 70 ngày đến thu hoạch là giai đoạn hạt lúa ngậm sữa, vào chắc và chín nên chỉ cần giữ mực nước từ bằng mặt ruộng đến thấp hơn mặt ruộng 15 cm. 10 ngày trước thu hoạch, cần để cho mặt ruộng khô ráo để nâng cao phẩm chất gạo và thuận lợi cho việc sử dụng máy gặt.

“Ngoài 3 máy bơm 20 Cty KTCTTL Bình Định đang có, các xí nghiệp trực thuộc Cty vừa mua thêm 8 máy bơm 8 và 4 máy bơm 15 để chuẩn bị bơm nước chống hạn trong vụ HT tới”, ông Nguyễn Trọng Phủ.

Ông Phú khẳng định: “Tưới ướt khô xen kẽ không chỉ tiết kiệm được từ 25 - 50% số lần tưới (khoảng 30% lượng nước tưới) mà năng suất, sản lượng không bị giảm. Nhờ để ruộng khô, hạn chế được các nhánh đẻ vô hiệu không có bông, tập trung dinh dưỡng cho các nhánh có ích; trong giai đoạn mặt ruộng được phơi ráo, không khí xâm nhập vào đất, tạo điều kiện phân giải các chất hữu cơ làm tích lũy thêm chất dinh dưỡng trên ruộng; ánh sáng chiếu vào gốc lúa, hạn chế rễ đen, tăng trưởng rễ trắng làm tăng khả năng hấp thụ nước và phân của cây lúa. Ngoài ra, nông dân còn tiết kiệm được từ 5 - 10% lượng phân bón nhờ lúa tận dụng triệt để lượng phân do được vi sinh vật phân hủy tốt”.

Bên cạnh giải pháp tưới tiết kiệm, Bình Định còn đang chủ động chống hạn bằng nhiều giải pháp khác. Ở huyện Phù Cát, bà con các xã Cát Tài, Cát Minh, Cát Thành, Cát Khánh, Cát Hải... đã chuẩn bị đóng giếng chống hạn, mỗi xã đóng từ 300 - 400 giếng. Ông Phan Sỹ Hùng, Phó phòng NN-PTNT huyện Phù Cát cho biết: “Giếng có quy mô tưới vài ba đám ruộng thì chi phí từ 1 - 2 triệu đồng/giếng. Những giếng có khả năng tưới 5 - 7 ha thì vài chục triệu. Thế nhưng chi phí tiền điện để bơm nước chống hạn cứu lúa mới là nỗi lo lớn của nông dân, vì có tổn phí rất lớn”.

Huyện Hoài Nhơn cũng đã chuẩn bị máy bơm để bơm nước từ sông Lại Giang chống hạn cho khoảng 352 ha ở các xã Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam, Hoài Xuân. Trạm bơm Ngọc Sơn ở xã Hoài Thanh Tây cũng đã sẵn sàng tận dụng nguồn nước tại bàu 6 (trục trên sông Sưởng) để cứu lúa cho các xã Hoài Hải, Hoài Châu.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc liên tiếp ở Yên Bái làm 150 nhà dân bị sập đổ

Mưa lớn, kèm theo dông lốc, gió giật mạnh trong đêm 19, rạng ngày 20/4 làm 2 người bị thương và hơn 150 ngôi nhà ở tỉnh Yên Bái bị thiệt hại, sập đổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm