| Hotline: 0983.970.780

Canh bạc thế kỷ của Real Madrid nếu bán C.Ronaldo

Thứ Ba 20/06/2017 , 07:26 (GMT+7)

Real Madrid đang đứng trước sự lựa chọn lớn về tương lai của C.Ronaldo. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ được gì, mất gì nếu như “siêu sao” người Bồ Đào Nha ra đi.

Bán C.Ronaldo, Real Madrid chưa chắc yếu hơn

Chỉ 2 tuần sau khi giành chức vô địch Champions League, Real Madrid đứng trước biến động lớn, khi C.Ronaldo (thông qua người đại diện của mình) đã khẳng định muốn rời khỏi Bernabeu. Dù cầu thủ này không nói rõ nguyên nhân nhưng theo báo giới Tây Ban Nha, CR7 cảm thấy mình không được CLB bảo vệ khi bị cáo buộc trốn thuế.

Real Madrid có thể thay thế C.Ronaldo về chuyên môn
 
Dù với bất kỳ nguyên nhân nào, việc C.Ronaldo đang “buồn” là có thực. Chưa rõ đây có phải là động thái gây sức ép BLĐ Real Madrid tăng lương (như hồi năm 2012) nhưng có thể khẳng định, Los Blancos sẽ không giữ chân CR7 bằng mọi giá.

Thứ nhất, cầu thủ này đã bước sang tuổi 32. Như vậy, quỹ thời gian của CR7 trên đỉnh cao không còn nhiều. Giá của C.Ronaldo rớt từng ngày. Do đó, nhiều người tin rằng Real Madrid bán C.Ronaldo ở thời điểm này là thích hợp nhất.

Tờ Marca ước tính rằng Real Madrid có thể kéo giá chuyển nhượng của C.Ronaldo lên 200 triệu euro. Đó là mức phí điên rồ nhưng những kẻ “lắm tiền nhiều của” như PSG, M.U hay các CLB Trung Quốc hoàn toàn có thể chi ra (nhất là sau khi CR7 vừa trải qua mùa giải thành công).

Bên cạnh đó, nếu bán C.Ronaldo, Real Madrid có thể tiết kiệm được 200 triệu euro tiền lương của cầu thủ này theo hợp đồng có thời hạn tới năm 2021 (lương 50 triệu euro/năm). Như vậy, tính ra, Los Blancos có thể hưởng lợi 400 triệu euro từ việc bán C.Ronaldo.

Số tiền đó đủ để Real Madrid thay máu đội hình bằng nhiều bản hợp đồng chất lượng như Eden Hazard, Mbappe, Donnarumma, Dybala, Lewandowski… Thực tế, C.Ronaldo quan trọng với Real Madrid nhưng không tới mức không thể thay thế. Lực lượng dự bị của Real Madrid rất mạnh với những Marco Asensio, Lucas Varquez, James Rodriguez, Isco… Họ đủ sức thay thế CR7. Bằng chứng mùa giải trước, dù C.Ronaldo vắng mặt trong nhiều trận đấu nhưng Real Madrid vẫn có thành tích tốt.

Chính bởi lý do này, BLĐ Real Madrid không giữ chân C.Ronaldo bằng mọi giá. Đó là khác biệt so với năm 2012.

Tìm kiếm “con gà đẻ trứng vàng” mới

Vấn đề không nằm ở yếu tố chuyên môn. Thay vào đó, điều khiến Real Madrid đắn đo hơn nằm ở vấn đề kinh tế. Ai cũng biết, trong những năm qua, C.Ronaldo được xem là “con gà đẻ trứng vàng” của Real Madrid. Nhờ đó, doanh thu của Los Blancos luôn ở mức cao chót vót.

Dù vậy, họ không dễ tìm kiếm "con gà đẻ trứng vàng" như C.Ronaldo
 
Bản thân C.Ronaldo là cầu thủ có thương hiệu và có tầm ảnh hưởng cao nhất làng túc cầu và đồng thời cũng là người kiếm được nhiều tiền nhất. Thống kê chỉ ra rằng, trong vòng 1 năm qua, những bài quảng cáo trên mạng xã hội của CR7 (được theo dõi nhiều nhất làng túc cầu) đã giúp thương hiệu của các nhà tài trợ tăng thêm 1 tỷ USD, riêng Nike đã tăng 500 triệu USD. Đổi lại, mỗi quảng cáo trên mạng xã hội của CR7 có giá tới 1,6 triệu USD.

Theo số liệu của Forbes SportsMoney Index, Real Madrid là thương hiệu mạnh thứ 4 trên thế giới, còn C.Ronaldo xếp thứ 6. Giả sử, CR7 ra đi, Los Blancos có thể tụt xuống vị trí thứ 15, ngang với New York Giants, Coca-Cola và Los Angeles Dodgers.

Trong khi đó, nếu rời Real Madrid, giá trị của C.Ronaldo cũng giảm xuống thứ 37. Nhưng đổi lại, nếu “siêu sao” người Bồ Đào Nha chuyển tới MU, giá trị của anh gần như không thay đổi. Còn nếu cầu thủ này tới PSG, anh sẽ tụt xuống thứ 15, xếp sau cả Messi.

Vấn đề ở chỗ, C.Ronaldo vẫn có thể gỡ gạc thương hiệu của mình (bằng việc gia nhập MU), còn Real Madrid thì không, trừ khi họ tìm ra biểu tượng mới. Đây là bước đi mang tính sống còn với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Nhiệm vụ này rõ ràng không hề đơn giản bởi ngoài C.Ronaldo, chỉ có Messi và Neymar tiệm cận được về giá trị thương hiệu cũng như tầm ảnh hưởng. Thế nhưng, Los Blancos gần như không thể mua được 2 cầu thủ này bởi họ là người của Barcelona.

Với CLB lớn như Real Madrid, việc duy trì thành tích sân cỏ, kinh doanh luôn cần được tiến hành song song. Florentino Perez được ví như “ông trùm” về kinh tế. Liệu ông sẽ giải canh bạc thế kỷ này (tương lai của C.Ronaldo) ra sao?

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Giáo sư Tô Ngọc Thanh trọn đời tâm huyết văn hóa dân gian

Giáo sư Tô Ngọc Thanh, một nhân vật tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian, vừa qua đời ở tuổi 90 vào sáng 24/4 tại Hà Nội.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.