| Hotline: 0983.970.780

Cảnh báo hiện tượng tạt hóa chất cướp xe máy

Thứ Ba 09/02/2010 , 10:12 (GMT+7)

Chị H. vừa rẽ vào hẻm thì phát hiện 2 thanh niên có nhiều dấu hiệu khả nghi, nhưng chưa kịp định thần thì...

Các bác sĩ Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh vừa tiếp nhận cấp cứu một trường hợp bị hủy hoại gần như hoàn toàn 2 mắt do bỏng hóa chất nặng.

Bệnh nhân tên Hồ Thị Mỹ H, 28 tuổi, ở tỉnh Long An, tạm trú tại quận 12 (Thành phố Hồ Chí Minh).

Ngày 8/2, Bác sĩ Vũ Anh Lê, Trưởng Khoa chấn thương Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thị lực bị giảm còn 1/500. Sau khi dùng giấy quỳ để thử các bác sĩ xác định bệnh nhân bị bỏng bởi một hóa chất dạng kiềm, toàn bộ mắt gần như bị hủy hoại, thủy tinh thể bị đục, kết mạc bị cháy...

Hóa chất dạng kiềm này còn nguy hại hơn cả axit do tác hại lâu dài, ngấm sâu dần vào các hệ thần kinh ở mắt, phá hủy các bộ phận và các mạch máu nuôi dưỡng mắt.

Sau 3 ngày điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được cho uống kháng sinh, rửa sạch hóa chất ở mắt và chích huyết thanh tự thân để truyền dinh dưỡng nuôi mắt, nhỏ nước mắt nhân tạo... Tuy nhiên, do hóa chất ngấm sâu vào các bộ phận ở mắt, các mạch máu nuôi mắt đã chết hoàn toàn nên khả năng mắt bị hoại tử là rất lớn. Đến nay, toàn bộ giác mạc của bệnh nhân bị phù đục, bệnh nhân gần như mất thị lực hoàn toàn.

Theo Bác sĩ Lê, đối với các tổn thương do bỏng hóa chất ở mắt phải điều trị lâu dài từ 6 tháng đến 2 năm.

Theo lời kể của bệnh nhân H, sau khi tan ca vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 5/2, chị chạy xe gắn máy hiệu Nouvo 4 rẽ vào hẻm trại gà, đường TX 25, phường Thạnh Xuân, quận 12 để vào nhà.

Lúc đó trên đường rất vắng người. Khi đến đầu hẻm chị thấy 2 thanh niên khoảng 30 tuổi, một người đang nổ máy xe, một người có vẻ như say rượu ngồi dưới cột điện như đang bị nôn.

Chưa kịp suy nghĩ thêm thì bất ngờ người thanh niên ngồi ở cột điện đứng dậy và lấy từ trong túi ra một bình hóa chất tạt vào mặt chị, định cướp xe máy. Tuy nhiên, chị H. kịp khóa cổ xe lại kêu cứu; may mắn lúc đó có người đi qua và dừng lại giúp chị.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm