| Hotline: 0983.970.780

Cảnh báo khai thác sò tượng quá mức

Thứ Ba 04/03/2014 , 10:18 (GMT+7)

Sò tai tượng khổng lồ là loài thủy sinh quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam và quốc tế cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển.

Sáng 3/3, Đồn Biên phòng tại xã Bình Hải (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi) bất ngờ kiểm tra, thu giữ 20 cá thể sò tai tượng dài từ 60 cm đến 1 m của ông Trường Tày (quê ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi).

Được biết, từ cuối năm 2013 đến nay, nhiều tàu cá ở địa phương đã chuyển sang khai thác sò tai tượng khổng lồ (còn gọi trai tai tượng) thu về hàng tỷ đồng. Tàu ít nhất cũng được vài chục con, nhiều nhất đến 300 con sau mỗi chuyến ra khơi. Tùy loại, mỗi con sò tượng này sẽ được bán cho thương lái với giá 10-15 triệu đồng; có tàu trúng lớn doanh thu mỗi chuyến biển lên 3 tỷ đồng.

Chuyện ngư dân xã Bình Châu trúng sò tượng râm ran từ trước Tết Nguyên đán đến nay, ngày càng lan tỏa nhanh, đi đâu cũng nghe bàn tán. Lợi nhuận khủng đã kéo hàng chục tàu cá của ngư dân địa phương bỏ việc chuyển qua lặn bắt sò. Theo ngư dân, vỏ sò tượng chỉ mới sốt gần đây.

“Hồi trước, mỗi chuyến biển nếu bắt được sò tượng, anh em chúng tôi xẻo thịt ăn tại chỗ rồi vứt vỏ xuống biển. Vậy mà bây giờ lại có giá cao ngất” – một ngư dân cho biết. Theo ghi nhận của chúng tôi, không ai biết rõ việc các thương lái thu mua vỏ sò tượng để làm gì. Nhiều người đoán là họ thu mua rồi bán lại cho dân buôn Trung Quốc làm đồ mỹ nghệ, trang sức hoặc làm phấn trang điểm, có tác dụng làm trắng da…

Theo Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Ngãi, sò tai tượng khổng lồ là loài thủy sinh quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam và quốc tế cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển, nằm trong Sách Đỏ Việt Nam, danh mục đỏ của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN).

Loài này có tên khoa học là Tridacna gigas, lớn và nặng nhất trong loài thân mềm. Trên thế giới có con dài tới 1,35 m, nặng hơn 260 kg, mặt trong trơn có màu trắng ngà, mặt ngoài nổi 6 gờ lớn và có màu trắng hơi xám.

Hiện ngành Nông nghiệp Quảng Ngãi đã chỉ đạo các cơ quan chức năng ngăn chặn tình trạng ngư dân khai thác trái phép; bảo vệ loài sò tai tượng khổng lồ cũng như các loài thủy sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng.

Xem thêm
Nhiều mặt hàng nông sản ở ĐBSCL tăng giá

Giá bán nhiều nông sản đều tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái là nhờ thông qua sự liên kết với doanh nghiệp và các kênh tiêu thụ từ hệ thống siêu thị.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm