| Hotline: 0983.970.780

Cảnh sát đột kích sào huyệt của hơn 40 tên cướp

Chủ Nhật 27/11/2011 , 08:27 (GMT+7)

Nhiều thanh niên con nhà khá giả cùng một số thiếu nữ thuê phòng khách sạn nhiều tháng, sống bầy đàn, liên tục tổ chức cướp giật tài sản.

Nhiều thanh niên con nhà khá giả cùng một số thiếu nữ thuê phòng khách sạn nhiều tháng, sống bầy đàn, liên tục tổ chức cướp giật tài sản.

Cơ quan chức năng xác định, kẻ cầm đầu băng nhóm này là Lê Đoàn Hậu (tự “Beo”, 25 tuổi, ngụ quận 10).  

Tướng cướp Hậu tại cơ quan điều tra

Theo cơ quan công an, tối 24/11 trinh sát Đội cảnh sát đặc nhiệm Công an TP HCM bắt quả tang Lê Tâm Khải Huy (24 tuổi) giật dây chuyền của phụ nữ trên đường Lý Thái Tổ (phường 10, quận 10).

Mở rộng điều tra, cảnh sát bắt thêm Ngô Văn Vinh (18 tuổi), Phan Phúc Thịnh (19 tuổi, quận 10) trên đường đi “ăn hàng”. Theo lời khai các tên này, lực lượng đặc nhiệm phát hiện sào huyệt của bọn chúng là 2 khách sạn trên đường Nguyễn Tiểu La (phường 8, quận 10) và trên đường Điện Biên Phủ (quận 3).

Một số nghi can trong băng cướp

Rạng sáng 25/11, cảnh sát ập vào các khách sạn này, bắt giữ hơn 30 nghi can. Tang vật thu 36 xe máy, nhiều dây chuyền, bóp, túi xách, điện thoại... mà bọn chúng chưa kịp tiêu thụ. Ngoài ra công an còn tìm thấy ma túy tổng hợp và đồ nghề “đập đá” của nhóm này.

Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai được Hậu chỉ đạo gây ra hơn 40 vụ cướp. Trước và sau khi đi "ăn hàng", cả bọn tụ tập tại khách sạn này để bàn bạc kế hoạch hay chia chác tài sản. Cướp được bao nhiêu chúng dùng để trả tiền phòng, chơi bời tại các quán bar, "phê" ma túy và nướng vào máy đánh bạc tại khách sạn.

Theo một cán bộ điều tra, đa số các nghi can trong băng cướp này đều là cậu ấm, cô chiêu con nhà khá giả. Hàng tháng, chúng được gia đình chu cấp tiền bạc nhưng không chịu học hành mà rủ nhau bỏ nhà, tụ tập sống kiểu bầy đàn.

Cảnh sát đã xác định được danh tính hơn 10 nghi can còn lại và đang truy bắt, điều tra mở rộng vụ án.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm