| Hotline: 0983.970.780

Cảnh sát hình sự hoá trang xử lý 16 'cò mồi' ở chùa Hương

Chủ Nhật 14/02/2016 , 14:52 (GMT+7)

Tất cả cò mồi là đàn ông, có người trên 50 tuổi, bị xử lý vì lôi kéo khách đi đò, mua vé, ăn nghỉ tại chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội).

Đội Chống tội phạm trên tuyến, địa bàn trọng điểm (Đội 5) Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp với Cảnh sát giao thông và Công an các quận, huyện Mỹ Đức, Ứng Hòa, Hà Đông, Thanh Xuân hoá trang, cắm chốt dọc tuyến đường về chùa Hương, phát hiện 16 trường hợp có hành vi “cò mồi”, lôi kéo khách đi đò, gửi đồ, mua vé, ăn nghỉ...

Số người này bị lập biên bản và xử lý về hành vi gây mất trật tự công cộng. Theo lãnh đạo Đội 5, vi phạm lần thứ nhất sẽ bị xử phạt 150.000 đồng, lần hai phạt 200.000 đồng. Còn nếu vi phạm nhiều lần, công an sẽ thu thập tài liệu gửi về địa phương và lập hồ sơ để đưa người vi phạm đi giáo dục tại trường giáo dưỡng.

Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong mùa lễ hội chùa Hương năm nay, Công an Hà Nội đã điều động gần 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc 5 quận huyện, 8 phòng nghiệp vụ xuống chốt ở chùa Hương và dọc tuyến đường liên huyện, liên xã cạnh di tích này để theo dõi, xử lý các hành vi phạm pháp.

Lễ hội chùa Hương tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội, diễn ra từ ngày 6 Tết kéo dài hết tháng 3 âm lịch. Tham dự lễ hội có hàng trăm nghìn du khách thập phương.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.