Dưới đường là cảnh sát chống bạo động trang bị tận răng, trên trời là trực thăng an ninh quần thảo để kiểm soát không cho dòng người biểu tình lan rộng.
Khoảng 300 người lao động công ty tàu điện ngầm kéo xuống đường để đòi được tăng lương. Người lao động muốn tăng 12,2%, nhưng công ty chỉ đồng ý 8,8%.
Một số người còn lập chướng ngại vật cản trở giao thông và chống đối cảnh sát ở ngay trung tâm Sao Paulo
Một lãnh đạo công đoàn cho biết, các đợt biểu tình nhỏ nhen nhúm từ thứ Năm tuần trước, sau đó lan rộng rất nhanh có lẽ là để gây sức ép với chính quyền khi World Cup chuẩn khi khai mạc.
Tổng thống Brazil Dilma Rousseff đã tuyên bố dùng mọi biện pháp không để các cuộc biểu tình làm hỏng World Cup.
Nhưng Altino Prazeres, chủ tịch công đoàn lao động ngành tàu điện ngầm của bang Sao Paulo cũng tuyên bố, cuộc biểu tình chỉ tạm dừng đến hết thứ Tư để giới chủ có thời gian thương thuyết với người lao động.
Cảnh sát chống bạo động được tăng cường ở Sao Paulo
“Nếu yêu cầu không được đáp ứng, chúng tôi sẽ trở lại đúng ngày khai mạc World Cup”, Prazeres dọa.
Sân vận động Arena Corinthians ở Sao Paulo sẽ tổ chức lễ khai mạc và trận mở màn giữa chủ nhà Brazil với Croatia.