| Hotline: 0983.970.780

Cảnh sát sẽ không phạt người mượn, thuê xe

Thứ Ba 13/11/2012 , 09:09 (GMT+7)

Bộ Công an đã họp báo khẳng định, nếu người sử dụng chứng minh được xe mượn của người thân, đi thuê sẽ không bị phạt.

Hai ngày sau khi Nghị định 71 có hiệu lực, gây xôn xao dư luận, Bộ Công an đã họp báo khẳng định, nếu người sử dụng chứng minh được xe mượn của người thân, đi thuê sẽ không bị phạt.

Chiều 12/11, lãnh đạo Tổng cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội (Bộ Công an) có buổi gặp mặt báo giới để giải thích rõ hơn về Nghị định 71.

Trả lời câu hỏi mượn xe của bố mẹ, bạn bè hay người thân... liệu có bị phạt, đại diện Bộ Công an khẳng định nếu người điều khiển chứng minh được xe đó có nguồn gốc xuất xứ sẽ không bị áp dụng.

"Khi tuần tra kiểm soát phát hiện trường hợp có giấy đăng ký xe nhưng tên của chủ xe không trùng với tên người lái, và người lái trình bày đi mượn, đi thuê hay xe gia đình thì không xử phạt hành vi mua bán không sang tên", Phó tổng cục trưởng Đỗ Đình Nghị cho hay.


Thiếu tướng Đỗ Đình Nghị tại buổi họp báo

Trong buổi họp báo, thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyên, Cục trưởng cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (Bộ Công an) cũng cho rằng mọi người không quá lo lắng về việc đi xe không chính chủ vì cảnh sát chỉ xử phạt những trường hợp không chấp hành luật giao thông. "Thông thường, cảnh sát chỉ truy vấn xe không chính chủ ở những trường hợp cần thiết như xe nằm trong các vụ án, tai nạn...", ông Tuyên nói.

Bộ Công an ước tính, khoảng 30-40% xe đang sử dụng là mua bán lòng vòng qua nhiều chủ. Để xác định các phương tiện đó đã sang tên đổi chủ hay chưa, cơ quan công an đang gặp khó khăn, song không phải không làm được. "Nếu chúng tôi làm triệt để sẽ gây khó khăn cho nhân dân, không tạo được sự đồng thuận. Vì vậy trước mắt với những xe chưa sang tên đổi chủ, chúng tôi chưa xử phạt", ông Nghị nói.

Theo ông Đỗ Đình Nghị, thời gian qua người dân còn thờ ơ với việc sang tên đổi chủ do phí trước bạ quá cao. Bộ Công an đã kiến nghị giảm phí. Nếu phí cao quá, dân không chịu sang tên đổi chủ, nhà nước sẽ không thu được thuế. "Việc sang tên đổi chủ không phức tạp, với xe đã qua nhiều chủ, người sử dụng cuối cùng sẽ đứng ra làm thủ tục", ông Nghị nói.


10 tháng qua, Công an Hà Nội đã xử phạt 560 chủ xe ôtô và xe máy không làm thủ tục sang tên đổi chủ, thu về cho nhà nước trên 8 tỷ đồng

Bộ Công an khẳng định Nghị định 71 đã có hiệu lực, Bộ sẽ là đơn vị thực thi và không có việc trì hoãn. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp vướng mắc, khó khăn Bộ sẽ tổng hợp để có đề xuất sửa đổi.

Theo phòng CSGT (Công an Hà Nội), sau 2 ngày ra quân xử lý những vi phạm giao thông theo Nghị định 71, đơn vị đã xử lý hơn 2.000 trường hợp, phạt tiền hơn 750 triệu đồng. 9 xe ôtô, 15 xe máy và 635 bộ giấy tờ bị tạm giữ.

Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết các lỗi vi phạm chủ yếu do đi quá tốc độ, đi sai làn đường hoặc không đội mũ bảo hiểm... Với vi phạm không sang tên đổi chủ, những ngày đầu thực hiện công an chỉ nhắc nhở và cảnh cáo gần 180 trường hợp.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Giá đất bồi thường thấp hơn giá thị trường ảnh hưởng đến giải phóng mặt bằng

THỪA THIÊN - HUẾ Giá bồi thường đất ở, đất trồng rừng sản xuất thấp hơn nhiều so với giá thị trường dẫn đến công tác giải phóng mặt gặp rất nhiều khó khăn.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm