| Hotline: 0983.970.780

Cảnh sát vây bắt hơn 70 quái xế 'bão đêm'

Chủ Nhật 21/11/2010 , 14:25 (GMT+7)

Rạng sáng 21/11, một nhóm thanh niên khoảng 200 xe tiếp tục quậy tưng bừng trên địa bàn quận Bình Thạnh (TP HCM). Cảnh sát đã tiến hành chốt chặn vây bắt.

Rạng sáng 21/11, một nhóm thanh niên khoảng 200 xe tiếp tục quậy tưng bừng trên địa bàn quận Bình Thạnh (TP HCM). Cảnh sát đã tiến hành chốt chặn vây bắt.

Cảnh sát giao thông chốt chặn bắt quái xế ở quận Bình Thạnh

Cuộc vây bắt diễn ra lúc 4h sáng trên đường Nguyễn Xí - Đinh Bộ Lĩnh (phường 26, quận Bình Thạnh). Khoảng 20 cảnh sát và dân quân quận Bình Thạnh đã lập hai chốt chặn tại cầu Đỏ và đoạn đường gần ngã tư Đinh Bộ Lĩnh - Nguyễn Xí, nhốt đoàn đua xe khoảng 200 chiếc bên trong.

Bị chặn hai đầu, nhóm thanh niên chạy tán loạn tìm hẻm thoát nhưng không được, gây cảnh náo loạn. Để tìm đường tẩu thoát, nhóm thanh niên này dàn hàng ngang, rồi sau đó cho xe tông thẳng vào cảnh sát. Hai thanh niên quá khích chống lại cảnh sát đã bị bắt giữ đưa về trụ sở. Cùng lúc này, cảnh sát ập vào bắt giữ 72 xe khác.

Ghi nhận của VnExpress.net, từ 0h ngày 21/11, trên đường Bạch Đằng, hàng trăm thanh niên choai choai, đầu nhuộm tóc đỏ hoe, khoen tai, đã bắt đầu tụ tập lạng lách. Vào thời điểm này, có một vụ tai nạn xảy ra làm một người chết thì nhóm thanh niên tụ tập tại hiện trường ngày càng đông hơn.

Ngay sau đó, cảnh sát giao thông quận Bình Thanh đã có mặt lập biên bản xử lý tai nạn, đưa xác nạn nhân đi. Nhóm thanh niên hàng trăm xe mới giải tán nhưng lại bắt đầu nhập tốp, kéo nhau chạy nẹt pô, đánh võng lạng lách và có biểu hiện đua xe qua nhiều tuyến đường cho đến khi bị bắt.

Ông Nguyễn Văn Nhung, Đội phó đội cảnh sát giao thông trật tự phản ứng nhanh, công an quận Bình Thạnh cho biết sẽ đề xuất xử lý mạnh các trường hợp 72 xe bị bắt lần này. Nếu thành phần nào đã bị xử lý trong vụ 500 xe "đi bão" bị bắt hôm 24/10 thì càng phạt nặng hơn.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hậu Giang được phân bổ 200 tỷ đồng xử lý sạt lở bờ sông

Tỉnh Hậu Giang đang tập trung đẩy nhanh tiến độ hai dự án xử lý sạt lở đất, làm kè chống sạt lở bờ sông với tổng vốn đầu tư 200 tỷ đồng.

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.