| Hotline: 0983.970.780

'Cánh tay phải' chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình lộ diện

Thứ Tư 25/10/2017 , 15:34 (GMT+7)

Triệu Lạc Tế, tân lãnh đạo cơ quan chống tham nhũng là cái tên được chú ý trong dàn lãnh đạo mới của Trung Quốc.

Ông Tập Cận Bình (đứng giữa) và các thành viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc. Ảnh: Xinhua.
 
Trung Quốc hôm nay ra mắt dàn lãnh đạo mới trong nhiệm kỳ thứ hai của Chủ tịch Tập Cận Bình, theo South China Morning Post.
 
Các thành viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC), cơ quan đầy quyền lực gồm 7 thành viên, gồm: Chủ tịch Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Khắc Cường, Lật Chiến Thư, Uông Dương, Vương Hỗ Ninh, Triệu Lạc Tế và Hàn Chính. 
 
Trong đó, người thu hút nhiều sự chú ý của truyền thông là Triệu Lạc Tế (Zhao Leji), tân Chủ tịch Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) Trung Quốc. 
 
Ông Triệu, 60 tuổi, lãnh đạo cơ quan tổ chức và nhân sự của đảng Cộng sản Trung Quốc, thay thế ông Vương Kỳ Sơn (Wang Qishan), để trở thành ngôi sao mới trong mặt trận chống tham nhũng.
 

Trong khi đó, ông Hàn Chính (Han Zheng), 63 tuổi, Bí thư Thượng Hải, sẽ trở thành phó thủ tướng. Lật Chiến Thư (Li Zhanshu), 67 tuổi, Chánh văn phòng Trung ương đảng, có thể được bổ nhiệm làm Chủ tịch Quốc hội. Phó Thủ tướng Uông Dương (Wang Yang), 62 tuổi, có thể trở thành cơ quan tư vấn chính trị hàng đầu Trung Quốc, tức Ủy ban Toàn quốc Hội nghị HIệp thương chính trị (tương đương Mặt trận Tổ quốc ở Việt Nam).
 
Vương Hỗ Ninh, 62 tuổi, lãnh đạo Cơ quan Nghiên cứu Chính sách Trung ương, sẽ chuyển sang phụ trách cơ quan về tư tưởng, tuyên truyền và tổ chức đảng. 
 
Từ trái qua phải: Triệu Lạc Tế, Lật Chiến Thư và Hàn Chính. Ảnh: Xinhua. 
 
Đối với Ủy ban Quân ủy Trung ương (CMC), tướng Trương Hựu Hiệp, cựu phó chủ nhiệm cơ quan phát triển trang thiết bị quân đội, đồng minh thân cận của ông Tập, được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch thứ hai của CMC. 
 
Phó chủ tịch thứ hai của CMC, tướng Hứa Kỳ Lượng (Xu Qiliang), sẽ thay thế Phan Trường Long (Fan Changlong) để trở thành Chủ tịch thứ nhất của CMC. Tướng Phan, 70 tuổi, sẽ về hưu. Viên tướng khác là Lý Tác Thành (Li Zuocheng), 64 tuổi, trở thành thành viên CMC. 
 
Giới quan sát cho rằng các gương mặt mới trong dàn lãnh đạo Trung Quốc cho thấy ông Tập mong muốn sự tiếp nối và đồng thuận, song cũng có thể là tiền đề cho những thay đổi lớn trong tương lai. 
 
Ông Tập giới thiệu các thành viên CPC trong một cuộc họp được truyền hình trực tiếp hôm nay. Đây là bài phát biểu đầu tiên của ông Tập sau khi trở thành vị lãnh đạo quyền lực nhất Trung Quốc nhiều thập kỷ qua. Tư tưởng của ông Tập được đưa vào hiến pháp, động thái nâng ông lên ngang hàng với các lãnh đạo Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình. 
 
Trong bài phát biểu, ông Tập nhấn mạnh mong muốn Trung Quốc trở thành cường quốc xã hội chủ nghĩa vào năm 2050 và nêu bật mong muốn nước này vượt qua các thách thức.

Theo SCMP

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất