Đến dự cuộc thi, có 14 cặp bò mẹđã qua các vòng sơ tuyển, đạt loại “khoẻ, đẹp, mắn đẻ và nuôi con giỏi nhất cấp xã”, đã được tuyển chọn kỹ lưỡng từ cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện về tranh tài theo tiêu chí: Phải có bộ chân dài, bắp đùi to, da mịn, lông mỏng mượt, khoẻ mạnh, cặp sừng cân đối, yếm ngực sâu, sườn nở, mông vai rộng, dáng đẹp… kèm theo cả tiêu chí sinh đẻ đều đặn đúng quy chuẩn, các con sinh ra phải đều khoẻ, đẹp.
Qua 2 ngày xét tuyển kỹ lưỡng từ ngoại hình, khoang khoáy… của từng “chị bò” đến “sự cống hiến của các chị” trong việc sinh đẻ và nuôi con tại mỗi hộ nhà nông,Ban giám khảo đã chọn được Giải nhất thuộc về cặp bò mẹ con của ông Lý Văn Vè, xóm Nà Thằn xã Thạch Lâm, huyện Bảo Lâm và có 1 giải khuyến khích cho những bò mẹ có hình thể đẹp nhất.
Ngoài cuộc thi “chị bò khoẻ, đẹp”, huyện Bảo lâm còn lồng ghép chương trình chọi bò truyền thống ngày Xuân, với sự tranh tài của 56 con bò chọi khoẻ mạnh ở núi rừng biên cương, thuộc các huyện: Bảo Lạc, Thông Nông, Hà Quảng… đến tranh tài.
Con bò đạt Giải nhất cuộc thi
Kết thúc phần thi đấu, phần thắng toàn diện đã thuộc về con bò ông Đào Xuân Kính, Khu 4 thị trấn Pác Mầu huyện Bảo Lâm.
Đây là Hội thi bò khoẻ đẹp và chọi bò truyền thống tại huyện Bảo Lâm, đượcdiễn ra thường niên trong ngày Xuân mới, đã thu hút hàng nghìn lượt khách đến vui hội, góp phần tô điểm cho ngày xuân nơi biên cương của Tổ quốc.