| Hotline: 0983.970.780

Cao su Chư Sê tái canh trên 800ha

Thứ Sáu 14/04/2017 , 08:54 (GMT+7)

Ông Đặng Đức Tri, Tổng Giám đốc Cty TNHH MTV Cao su Chư Sê (Gia Lai) cho biết: Theo kế hoạch được phê duyệt, trong năm 2017 Cty sẽ tiến hành trồng tái canh trên 800ha cao su trên diện tích đất cao su đã được thanh lý.

* Mở miệng cạo mủ sớm hơn mọi năm
 

Các giống cao su được Cty tiến hành trồng có năng suất cao, chống chịu sâu bệnh, nhất là bệnh phấn trắng và nấm hồng đã được ngành cao su khuyến cáo. Để đảm bảo diện tích trồng mới Cty đã chuẩn bị trên 400.000 cây giống, phân bón, vật tư và đã đào gốc để đợi mùa mưa đến sẽ tiến hành trồng.

Cũng theo ông Tri, năm nay do đã xuất hiện một số trận mưa trái mùa cùng với nền nhiệt độ mát mẻ hơn năm trước làm cho bệnh phấn trắng xuất hiện ít hơn, vườn cây đã ra lá ổn định nên đến thời điểm đầu tháng 4 Cty đã bắt đầu cạo mủ vụ mới.

Xem thêm
Tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gánh thêm thuế chống trợ cấp

Tôm Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể bị buộc trả thuế chống trợ cấp sơ bộ với mức dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất