| Hotline: 0983.970.780

Cao su Việt Nam trên đất trung Lào

Thứ Ba 13/05/2014 , 09:42 (GMT+7)

Cty TNHH CP QUASA GERUCO thuộc thành viên Tập đoàn CNCSVN vừa tổ chức lễ ra quân mở cạo lô cao su đầu tiên với diện tích 700ha/tổng diện tích 7.000ha được Cty trồng từ năm 2007.

Thực hiện chủ trương hợp tác phát triển dự án trồng cao su giữa Chính phủ hai nước Việt - Lào, sau hơn 9 năm thực hiện, đến nay, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (CNCSVN) đã có tổng diện tích trồng mới đạt 28.000ha, trong đó số diện tích đưa vào khai thác đạt gần 10.000ha, chủ yếu tại tỉnh Chămpasac thuộc miền hạ Lào và tỉnh Xavannakhet miền trung Lào.

Bước vào mùa cạo mủ năm 2014, tại huyện Mường Phìn, tỉnh Savannakhet, Cty TNHH CP QUASA GERUCO thuộc thành viên Tập đoàn CNCSVN tổ chức lễ ra quân mở cạo lô cao su đầu tiên với diện tích 700ha/tổng diện tích 7.000ha được Cty trồng từ năm 2007. Đây là một dự án đầu tư trên đất Lào có hiệu quả nhất được bạn đánh giá cao.

Tham dự lễ ra quân khai thác mủ, phía nước bạn Lào có Phó Thủ tướng Chính phủ Sổm Sa Vặt Lềnh Xa Vắt, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch phân ban kinh tế Lào – Việt; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động, Bộ trưởng Bộ Nông lâm, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên…; lãnh đạo tỉnh Savannakhet, huyện Mường Phìn cùng đông đảo đồng bào các bộ tộc Lào. Phía Việt Nam có Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Vũ Văn Tám, đại diện một số bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo Tập đoàn CNCSVN.

Được biết, Công ty CP QUASA-GERUCO được giao nhiệm vụ thực hiện dự án đầu tư phát triển cao su trên địa bàn 3 huyện thuộc tỉnh Savannakhet với tổng diện tích 8.000ha, nguồn vốn đầu tư cho dự án 70 triệu USD.

Sau hơn 6 năm thực hiện dự án, Công ty đã trồng đạt gần 7.000 ha cao su, toàn bộ diện tích đều phát triển đạt, vượt so với yêu cầu đặt ra. Mùa khai thác mủ năm 2014, Công ty đưa vào khai thác 700ha, thu hút gần 1.000 lao động chủ yếu là công nhân thuộc các bộ tộc Lào trong vùng dự án.


Phó Thủ tướng Lềnh Xa Vắt trao Huân chương Lao động cho tập thể Cty

Phó Thủ tướng Lềnh Xa Vắt đánh giá cao về chủ trương đầu tư trồng cao su của Tập đoàn CNCSVN trên đất Lào đã góp phần tích cực giúp đất nước Lào phát triển kinh tế đúng hướng, có hiệu quả thiết thực. Đặc biệt giải quyết việc làm cho hàng ngàn đồng bào có thu nhập ổn định, góp phần tích cực xóa đói giảm nghèo trong vùng dự án.

Phó Thủ tướng Lềnh Xa Vắt cũng ghi nhận, dự án đầu tư đến đâu cơ sở hạ tầng nông thôn, trường học, trạm xá, đường giao thông được xây dựng khang trang đến đó.


Phó Thủ tướng Lào tham gia mở cạo mủ cây cao su

Đồng thời dự án đã đóng góp phần ngân sách lớn cho tỉnh, huyện. Đây thực sự là một dự án của Việt Nam đầu tư trên đất nước Lào có hiệu quả nhất, góp phần xây đắp tình hữu nghị Lào - Việt ngày càng đơm hoa kết trái, luôn mãi bền vững.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Vũ Văn Tám cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, Chính phủ Lào đã tạo mọi thuận lợi nhất giúp Tập đoàn CNCSVN phát triển có hiệu quả trên đất Lào. Thứ trưởng cũng ghi nhận, đánh giá cao sự quyết tâm cao của Tập đoàn CNCSVN, của Cty QuaSa về dự án đầu tư phát triển cao su trên đất Lào giúp bạn khai thác lợi thế tiềm năng đất đai sẵn có ở những vùng rừng nghèo kiệt, góp phần tạo việc làm ổn định cho đông đảo con em các bộ tộc Lào trong vùng dự án.

Điều này còn thể hiện tinh thần hợp tác phát triển kinh tế giữa 2 nước Việt – Lào, thể hiện mối tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước đời đời bền vững.

Xem thêm
Tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gánh thêm thuế chống trợ cấp

Tôm Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể bị buộc trả thuế chống trợ cấp sơ bộ với mức dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Tháp cao tầng là biểu tượng của các thành phố lớn trên thế giới

Cùng chiêm ngưỡng những tòa cao ốc đã và đang góp phần quảng bá hình ảnh của các thành phố và quốc gia lớn trên thế giới.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất