| Hotline: 0983.970.780

Cấp máy cày đa năng

Thứ Ba 30/07/2013 , 10:33 (GMT+7)

UBND TP Kon Tum (Kon Tum) đã tổ chức cấp máy cày tay đa năng cho 6 hộ nông dân xã Vinh Quang...

UBND TP Kon Tum (Kon Tum) đã tổ chức cấp máy cày tay đa năng cho 6 hộ nông dân xã Vinh Quang tham gia chương trình cơ giới hóa thâm canh cây mía do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia triển khai, trị giá 1 máy trên 27 triệu đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ trên 20 triệu, còn lại nông dân đóng góp.


Cấp máy cày tay đa năng cho nông dân xã Vinh Quang

Với máy cày đa năng, bà con có thể cơ giới hóa toàn bộ trong các khâu như cày, bừa, vun đất, sắp hàng, bón phân, xới cỏ, qua đó giảm chi phí nhân công, tăng hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích, phù hợp với trình độ canh tác hiện nay. Cũng trong chương trình này năm 2012 Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã cấp 6 máy cày đa năng cho nông dân xã Đoàn Kết (TP Kon Tum) đưa vào sử dụng hiệu quả.

Xem thêm
Bò 3B mang tới hi vọng cho người dân miền núi

QUẢNG TRỊ Người dân hi vọng bò 3B sẽ là đối tượng nuôi mới mang lại hiệu quả kinh tế cao, một số hộ dự kiến mở rộng chăn nuôi sau khi kết thúc hỗ trợ.

Tiêm phòng dại vì cộng đồng

Chương trình ‘Tiêm phòng dại vì cộng đồng’ lần 4 vừa được triển khai tại Đức Huệ, Long An, Những năm qua, chương trình đã giúp nâng cao tỷ lệ tiêm phòng trên địa bàn.

Đào Bắc Hà mất mùa, giá cao

LÀO CAI Hiện đào Pháp ở Bắc Hà đã vào chính vụ thu hoạch. Năm nay cây đào không được mùa nên giá cao hơn mọi năm.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.