| Hotline: 0983.970.780

Cấp phép xây nhà máy điện hạt nhân ở Việt Nam

Thứ Tư 16/02/2011 , 08:51 (GMT+7)

Hội thảo về “Cấp phép xây dựng nhà máy điện hạt nhân,” tổ chức từ ngày 14-18/2, tại Hà Nội.

Hội thảo về “Cấp phép xây dựng nhà máy điện hạt nhân,” tổ chức từ ngày 14-18/2, tại Hà Nội.

Hội thảo này do Cục An toàn bức xạ và hạt nhân và Ủy ban Pháp quy hạt nhân Hoa Kỳ (US. NRC) phối hợp tổ chức. Đây hoạt động nằm trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa Cục An toàn bức xạ và hạt nhân và US. NRC.

Trong một tuần diễn ra hội thảo, các chuyên gia của US. NRC và Công ty Công nghệ, Quản lý Hệ thống tiên tiến (AdSTM) sẽ cung cấp cho cán bộ của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân những kiến thức liên quan đến quá trình cấp phép xây dựng nhà máy điện hạt nhân và phương pháp đánh giá, hướng dẫn đánh giá hồ sơ xin cấp phép xây dựng cũng như chia sẻ những kinh nghiệm thực tế của họ trong các hoạt động cấp phép cho nhà máy điện hạt nhân tại Hoa Kỳ.

Hiện nay, Việt Nam đang trong quá trình gấp rút hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuẩn bị cho việc khởi công xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận vào năm 2014, trong số đó có các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động cấp phép xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

Hội thảo được tổ chức đã tạo cơ hội tốt để các cán bộ Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Việt Nam học hỏi từ các đồng nghiệp Hoa Kỳ cũng như trao đổi thông tin giữa hai bên.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Yên Bái: Cảnh tan hoang những ngôi nhà bị mưa đá, giông lốc tàn phá

Ngày 28/3, tại tỉnh Yên Bái đã xảy ra mưa đá, giông lốc gây thiệt hại nhiều nhà ở và cây cối hoa màu các huyện Mù Cang Chải, Trấn Yên và Văn Chấn.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất