| Hotline: 0983.970.780

Cấp sách vở cho học sinh dân tộc

Thứ Ba 04/09/2012 , 09:41 (GMT+7)

Sở GD-ĐT tỉnh Kon Tum cho biết, UBND tỉnh vừa có quyết định trích từ ngân sách địa phương số tiền trên 14 tỉ đồng để mua trên 3 triệu cuốn sách giáo khoa và tập vở để cấp phát miễn phí cho học sinh dân tộc thiểu số của tỉnh.

Ngày 3/9, Sở GD-ĐT tỉnh Kon Tum cho biết, UBND tỉnh vừa có quyết định trích từ ngân sách địa phương số tiền trên 14 tỉ đồng để mua trên 3 triệu cuốn sách giáo khoa và tập vở để cấp phát miễn phí cho học sinh dân tộc thiểu số của tỉnh.

Theo đó, học sinh mẫu giáo được cấp 2 tập vở viết/em/năm học; tương tự, học sinh tiểu học 8 quyển/em; THCS 15 quyển/em; THPT 30 quyển/em. Riêng sách giáo khoa nhà trường cho các em mượn nguyên bộ để học tập.

Trước đó, để chuẩn bị cho năm học mới 2012-2013 tỉnh Kon Tum đã đầu tư 83,6 tỉ đồng để mua sắm trang thiết bị, hoàn thiện cơ sở vật chất các trường học.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hậu Giang được phân bổ 200 tỷ đồng xử lý sạt lở bờ sông

Tỉnh Hậu Giang đang tập trung đẩy nhanh tiến độ hai dự án xử lý sạt lở đất, làm kè chống sạt lở bờ sông với tổng vốn đầu tư 200 tỷ đồng.