| Hotline: 0983.970.780

Cắt góc chứng minh thư cũ thay giấy xác nhận

Thứ Ba 06/05/2014 , 15:31 (GMT+7)

Khi đổi sang chứng minh thư 12 số, chứng minh thư 9 số sẽ được cắt góc thay cho giấy xác nhận. Dự kiến năm nay, việc cấp chứng minh 12 số sẽ thực hiện xong tại 10 tỉnh, thành. / Thẻ căn cước sẽ thay thế CMND

Nội dung thông tư mới ban hành của Bộ Công an nêu, công dân làm thủ tục đổi chứng minh thư mới (12 số) thì phải nộp lại chứng minh thư 9 số. Cán bộ công an sẽ tiến hành thủ tục theo hai cách: Nếu chứng minh còn rõ nét (ảnh, số chứng minh nhân dân và chữ) thì cắt góc phía trên bên phải của chứng minh nhân dân, mỗi cạnh góc vuông là 2 cm, ghi vào hồ sơ và trả lại cho người đến làm thủ tục. Chứng minh thư bị hỏng, bong tróc, không rõ nét (ảnh, số và chữ) thì phải cắt góc mặt trước phía trên bên phải, mỗi cạnh góc vuông là 2 cm...

Nhận chứng minh thư đã cắt góc hoặc sau một thời gian, nếu công dân yêu cầu thì cơ quan công an thu hồi, cấp giấy xác nhận số chứng minh thư cho công dân đó. Thông tư có hiệu lực từ ngày 16/6.

cm-3973-1386324483-6440-1399346948.jpg
Người dân vẫn còn phiền hà khi sử dụng chứng minh thư mới. Ảnh: Việt Dũng.

Thiếu tướng Trần Văn Vệ, Phó tổng cục trưởng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội - C64, Bộ Công an cho biết, đây là động thái mới trong việc giảm phiền hà cho công dân cũng như giảm tải công việc cho lực lượng cảnh sát.

Hà Nội đã triển khai lần lượt việc cấp, đổi chứng minh thư loại 12 số tại 32 điểm cho hơn 140.000 người. Quá trình cấp đổi nảy sinh việc nhiều người dân có nhu cầu xác nhận hai loại chứng minh cũ và mới là một để giao dịch ngân hàng, nhà đất. Có người làm đến 2-3 giấy chứng nhận hai chứng minh thư là một.

Thiếu tướng Vệ cho hay, dù Bộ Công an đã gửi văn bản tới các cơ quan, bộ ngành đề nghị công nhận chứng minh 12 số và 9 số là một, song một số ngân hàng vẫn gây phiền hà cho người giao dịch. "Việc cắt góc chứng minh 9 số cũng là việc chúng tôi muốn hạn chế phiền hà cho người dân", ông Vệ nói, đồng thời cho rằng đây là biện pháp lâu dài mà Bộ sẽ tiến hành.

Tướng Vệ khuyến cáo người dân không nên giữ lại chứng minh cũ hay tự cắt góc, vì điều này ảnh hưởng đến quyền lợi của chính họ. Việc cắt góc chứng minh phải do cán bộ công an đảm trách.

Phó Cục trưởng C64 nhấn mạnh thêm, người dân có nhu cầu cấp giấy xác nhận số chứng minh thì vẫn được đáp ứng.

Dự kiến năm nay, việc cấp chứng minh 12 số sẽ thực hiện xong tại 10 tỉnh, thành.

 

(VnExpress)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.