| Hotline: 0983.970.780

Cắt khối u hình... đầu người cho bé 1 tháng tuổi

Chủ Nhật 16/05/2010 , 10:26 (GMT+7)

Một bé trai Trung Quốc đã được phẫu thuật cắt bỏ khối u có hình dạng giống như... đầu người dính trên khuôn mặt.

Khối u này chiếm 1/7 trọng lượng của bé khi sinh ra

Một bé trai Trung Quốc đã sinh ra với một khối u có hình dạng giống như... đầu người dính trên khuôn mặt. Khối u kỳ dị này chiếm tới 1/7 trọng lượng cơ thể của cậu bé.

Xiao Ming sinh ngày 24/4/2010. Mặc dù trong suốt thời kỳ mang thai, bố mẹ của cậu bé (ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) đã được cảnh báo từ bác sĩ rằng đứa con chưa sinh của họ có một khối lạ không rõ ràng đang phát triển rất lớn ở phần cổ, nhưng bố mẹ của cậu bé vẫn quyết định sinh đứa con này.

Sau đó, các bác sĩ đã phải tiến hành phẫu thuật để cắt khối u. Bác sĩ Pan Chaobin nói rằng: “Cuộc đời làm bác sĩ của tôi trong suốt 20 năm qua, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một đứa trẻ sơ sinh có khối u lớn và kỳ lạ như vậy ở trên mặt”.

Những kết quả kiểm tra cho thấy, khối u này đã xâm lấn đến họng của Xiao Ming và nó chiếm tới 4/5 diện tích phần họng của cậu bé. Vì thế, cậu bé gặp rất nhiều khó khăn khi thở, hoặc khi di chuyển đầu và cổ. Khối u này cũng chèn lên các dây thần kinh và điều này khiến cậu bé bị nguy hiểm tới tính mạng – bác sĩ Pan cho biết thêm.

5 ngày sau khi sinh (29/4), Xiao Ming đã được phẫu thuật để cắt bỏ khối u kỳ dị này. Đây là một cuộc phẫu thuật vô cùng khó khăn, vì cậu bé còn quá nhỏ mà khối u thì quá lớn. Các bác sĩ vừa phải kiểm soát sự chảy máu của cậu bé, vừa phải cắt khối u quanh các tĩnh mạch. Cuối cùng thì cuộc phẫu thuật cũng thành công và khối u nặng gần 0,5kg đã được cắt bỏ.

“Nếu mọi thứ diễn ra tốt đẹp thì cậu bé sẽ phát triển bình thường như những đứa trẻ khác, ngoại trừ một vết sẹo dài trên cổ” – các bác sĩ phẫu thuật cho biết.

Các bác sĩ cũng cho biết thêm, khối u giống như trường hợp của Xiao Ming là rất hiếm gặp, xác suất chỉ là 1/10.000. Nguyên nhân của việc hình thành khối u này vẫn chưa được xác định rõ ràng, nhưng các bác sĩ nghi ngờ rằng đó là do sự phân chia phôi thai dị thường. Điều này rất có thể là do người mẹ đã bị ảnh hưởng lớn bởi ô nhiễm môi trường.

(Theo VTC News/Tin tức Trung Hoa)

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc ở Lào Cai gây thiệt hại gần 3 tỷ đồng

Các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng gây thiệt hại lớn tài sản người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm