| Hotline: 0983.970.780

Cầu 27 tỷ chưa xây xong đã xuống cấp, gây nguy hiểm cho dân

Thứ Tư 29/03/2017 , 13:15 (GMT+7)

Để khắc phục tình trạng cầu tràn khe Dền, tại đội 1, xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cứ mỗi mùa mưa lũ đến là chia cắt đôi bờ, gây ra nhiều vụ tai nạn thương tâm, trong năm 2013 UBND huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đầu tư trên 27 tỷ đồng xây dựng cầu mới, cách cầu tràn khoảng 50m về phía thượng lưu.

Đơn vị trúng thầu là Cty CP Đầu tư & Xây dựng Hòa Bình (trụ sở đóng tại TP Vinh). Ngày 11/12/2014 khi ký hợp đồng với BQL Dự án huyện Nghĩa Đàn xong, đơn vị trúng thầu đã nhanh chóng triển khai nhiệm vụ. Tuy nhiên cho đến nay đã quá thời hạn cam kết hoàn thành, nhưng cầu chưa thi công xong những hạng mục quan trọng. Điều đáng nói là nhiều hạng mục đã xây dựng rồi có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng.

Thành cầu không có lan can, mố cầu thì nứt nẻ.

Hiện toàn bộ hệ thống lan can cầu chưa làm. Trước Tết Đinh Dậu, nhà thầu có làm một số cọc gỗ sơ sài cắm lên bên hai thành cầu rồi nối dây vào để làm ranh giới giữa cầu và khe. Thế nhưng đến nay số cọc gỗ đó đã bị trẻ chăn trâu vứt bỏ.

Ông Nguyễn Đình Thái, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Hồng cho biết, trước đây biết tin xây cầu, địa phương ông cũng như các xã Nghĩa Minh, Nghĩa Yên, Nghĩa Mai, Nghĩa Thịnh rất phấn khởi vì từ nay không còn cảnh bị chia cắt đôi bờ khi mùa mưa lũ đến, tình trạng dắt xe máy hoặc ngã bổ xuống khe cũng sẽ không còn nữa.

Giờ cầu xây dang dở đi lại còn nguy hiểm hơn. Bởi mức độ tiềm ẩn mất an toàn trên cầu mới xây tại Khe Dền là rất khó lường, một khi lan can cầu không có, hệ thống an toàn cũng không, thì xe cộ đi đêm rất dễ rơi xuống vực. Nhiều người dân ở bên cầu bức xúc: "Lan can cầu không có nhưng xe máy, ô tô cứ lao rầm rầm thấy run cả người".

Quan sát trực tiếp tại hai hai đầu cầu, chúng tôi thấy phần tiếp giáp đã bị nứt nẻ. Mái nghiêng hai bên đường dẫn vào cầu, phần tiếp giáp giữa đá xây và đất đã bị mưa xói lở…

Phần tiếp giáp giữa mái nghiêng cầu và đất đã bị hư hỏng,

Ông Lê Trung Tâm, Giám đốc BQL Dự án Nghĩa Đàn cho biết: Chúng tôi đã có nhiều công văn yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Khe Dền, đặc biệt là lan cầu và hệ thống an toàn phải hoàn thành trước 30/8/2016, thế nhưng đến nay họ vẫn chưa làm. Về kinh phí, BQL Dự án đã giải ngân đến 80% rồi. Còn một số hạng mục công trình xuống cấp, hư hỏng thì khi nào nhà thầu đến, BQL Dự án nhất thiết phải yêu cầu họ làm cho tốt mới được nghiệm thu.

Ngày 4/1/2017, UBND huyện Nghĩa Đàn cũng đã có công văn số 06/ UBND-BQLDA gửi Cty CP Đầu tư và xây dựng Hòa Bình nhắc nhở đơn vị thi công quá chậm tiến độ so với cam kết bàn giao, đưa công trình vào sử dụng là 30/12/2016. Huyện cũng yêu cầu đơn vị thi công phải hoàn thiện các hạng mục trước ngày 20/1/2017 như lắp đặt lan can cầu, lắp đặt các biển hiệu cảnh báo, chỉ dẫn cho người và các phương tiện khi qua lại trên cầu, đồng thời phải trồng cỏ hai bên mái nghiêng đường dẫn vào cầu.

Công văn của BQL Dự án và yêu cầu của chủ đầu tư rất rõ ràng là vậy, thế nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà đến nay đơn vị thi công vẫn án binh bất động!?

Mưa xói lở làm trôi kết cấu giữa 2 phần tiếp giáp.

 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.