| Hotline: 0983.970.780

Cậu bé Việt có vinh dự tặng hoa Nhà vua và Hoàng hậu Nhật là ai?

Thứ Tư 01/03/2017 , 19:42 (GMT+7)

Cậu bé 11 tuổi đến từ Hà Nội - Nguyễn Như Khôi tạo được ấn tượng với Nhà vua và Hoàng hậu khi trò chuyện bằng tiếng Nhật một cách điềm đạm và lễ phép.

Nhân chuyến thăm của Nhà vua Nhật cùng Hoàng hậu tại Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, cậu bé Nguyễn Như Khôi (11 tuổi) được chọn là đại diện cho trẻ em gặp gỡ và tặng hoa các đại biểu hoàng gia.

Sáng ngày 1/3, ngay khi đoàn xe của Nhà vua Nhật dừng chân ở Phủ Chủ tịch nước, Như Khôi tự tin bước tới chào hỏi và tặng bó hoa tươi thắm tới Hoàng hậu Nhật.

Như Khôi chụp ảnh cùng với Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Nhà vua, Hoàng hậu Nhật Bản.
Như Khôi chụp ảnh cùng với Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Nhà vua, Hoàng hậu Nhật Bản.
 

Vị phu nhân cao quý ân cần hỏi thăm cậu bé Việt. Hoàng hậu khá bất ngờ khi cậu bé Như Khôi dùng tiếng Nhật để trả lời và hỏi thăm bà. Khi ấy, cả Nhà vua cũng nói chuyện cùng với Khôi. Cậu bé 11 tuổi tươi cười mà điềm đạm đáp lại từng câu hỏi bằng tiếng Nhật.

Theo Như Khôi cho biết, Nhà vua và Hoàng hậu Nhật rất thân thiện. Hoàng hậu hỏi tên và hỏi em bao nhiêu tuổi, em đến từ đâu. Khôi trả lời từng câu hỏi rất lễ phép và còn nói: “Rất mong được ông bà giúp đỡ” bằng tiếng Nhật. Sau cùng, cậu bé nói “Con xin phép con đi” và nhận được lời khen đẹp trai, giỏi tiếng Nhật từ Hoàng hậu Nhật Bản.

Sau khi được trò chuyện cùng với Nhà vua và Hoàng hậu Nhật, cậu bé Như Khôi vui vẻ kể lại rằng tay cửa Hoàng hậu rất ấm áp. Cậu bé cảm nhận được ánh mắt hiền từ của Nhà vua và Hoàng hậu như những người ông, người bà nhìn các cháu nhỏ.

Hoàng hậu Nhật thân thiện trò chuyện với cậu bé Như Khôi
Hoàng hậu Nhật thân thiện trò chuyện với cậu bé Như Khôi
 

Được biết, Nguyễn Như Khôi là học sinh lớp 5G trường Tiểu học Chu Văn An. Khi được chọn làm đại diện tặng hoa Nhà vua Nhật, em đã rèn luyện tiếng Nhật để có thể tự tin trò chuyện bằng ngôn ngữ này.

Ngoài tiếng Nhật, Như Khôi còn có thể nói tiếng Trung Quốc và thành thạo tiếng Anh. Khôi có trong tay danh hiệu Giải Nhất cuộc thi hát Tiếng Anh cấp thành phố Hà Nội 2016; Giải Nhất cuộc thi hùng biện về quyền bảo vệ trẻ em, năm 2016; Giải Nhất cuộc thi kể chuyện bằng Tiếng Anh...

Bên cạnh đó, Nguyễn Như Khôi từng đoạt giải Quán quân cuộc thi "Chủ nhân đất nước" lần thứ VIII do Hội đồng Đội thành phố Hà Nội tổ chức (năm 2016).

Nguyễn Như Khôi và bé gái cùng đón đoàn ngoại giao hoàng gia Nhật Bản, bên cạnh là các tiêu binh.
Nguyễn Như Khôi và bé gái cùng đón đoàn ngoại giao hoàng gia Nhật Bản, bên cạnh là các tiêu binh.
 

Như Khôi cũng đang là thành viên câu lạc bộ MC ở trường Tiểu học Chu Văn An, ở Cung Thiếu nhi Hà Nội. Em theo đuổi nghề MC từ khi còn rất nhỏ và được MC Lê Anh truyền dạy.

Khôi đã có kinh nghiệm làm MC của một số chương trình lớn dành cho thiếu nhi. Chương trình lớn nhất mà em từng dẫn dắt là Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc lần thứ VI được tổ chức tại Nha Trang vào ngày 28/6/2016.

Em chia sẻ rằng ước mơ của em là được làm việc trong ngành Ngoại giao trong tương lai.

Ảnh: NVCC

 

Dân trí

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.