Trọng tài Chris Beath bắt chính trận Việt Nam - Iraq |
Nghi vấn dành cho AFC thực tế đã xuất hiện từ trước khi Việt Nam xuất trận. Ngay trận tứ kết đầu tiên giữa Nhật Bản và Uzbekistan, người hâm mộ đội bóng thuộc Liên Xô (cũ) được phen “ngã ngửa” khi thấy trọng tài Phó Minh người Trung Quốc bắt chính. Sở dĩ như vậy, bởi đội chủ nhà Trung Quốc bị chính Uzbekistan loại từ vòng bảng, và đội bóng này vừa đá vừa run trong suốt 90 phút với nhà đương kim vô địch.
Trước khi thầy trò Park Hang-seo bước ra sân, một đại diện của Đông Nam Á khác là Malaysia cũng được phen hú vía khi nhìn thấy trọng tài người Jordan, Adham Makhadmeh cầm còi. Ở vòng bảng, Malaysia chính là đội giành vé đi tiếp ngay trước mũi Jordan, và việc một ông vua áo đen đến từ nước bị thua ở vòng bảng khiến nhiều người phải hoài nghi. Malaysia không có may mắn như Uzbekistan.khi thua Hàn Quốc bởi bàn thua ở phút 85.
Việt Nam là đội thứ ba phải chịu cảnh thấp thỏm khi chơi bóng dưới sự điều khiển của trọng tài đến từ nước thua trận, Chris Beath. Vị trọng tài 33 tuổi từng khiến nhiều CĐV bóng đá nước ta mất ăn mất ngủ khi cầm còi trận đấu tại Mỹ Đình hồi tháng 10/2015. Cũng là một cuộc đấu giữa Việt Nam và Iraq, nhưng ở cấp độ đội tuyển, chúng ta chịu bàn thua khá oan ức trong phút bù giờ, dù sớm dẫn 1-0 nhờ bàn thắng của Công Vinh. Younis Mahmoud ghi bàn từ chấm phạt đền, khi mà hậu vệ Việt Nam trước đó phạm lỗi không hề rõ ràng.
Thực tế, FIFA không có bất cứ quy định nào liên quan tới việc trọng tài của các đội thua trận không được cầm còi tiếp. Trái lại, cơ quan bóng đá quyền lực nhất thế giới suy nghĩ ngược lại. Họ luôn ưu tiên những “ông vua” của nước thứ ba, hoặc các nước có đội tuyển bị loại từ vòng bảng, để họ tập trung điều khiển các trận đấu, và tránh những toan tính không đáng có ở vòng kế tiếp.
Vấn đề nằm ở chỗ, AFC đã chấp hành tinh thần đúng nhưng chưa đủ. Ví dụ trọng tài Chris Beath bắt trận Việt Nam – Iraq chẳng hạn. Ông hoàn toàn có thể bắt 1 trong 2 trận, Nhật Bản gặp Uzbekistan, hoặc Qatar gặp Palestine, mà không vấp phải bất cứ điều tiếng gì. Tương tự như vậy là trường hợp của trọng tài Phó Minh (Trung Quốc) và Adham Makhadmeh (Jordan).
Theo bảng phân công nhiêm vụ tại vòng chung kết U23 châu Á, 24 trọng tài đến từ 16 quốc gia đã được triệu tập. Bỏ qua những người cùng quốc gia có đội tuyển vào vòng tứ kết, vẫn còn 13 người nữa đủ khả năng cầm còi.
Chưa thể kết luận điều gì về tính công minh của AFC, nhưng sự chuyên nghiệp là điều mà nhiều người hâm mộ Uzbekistan, Malaysia và Việt Nam phải đặt dấu hỏi. Cả ba đội đã có thể giữ 100% sự tập trung cho trận đấu, thay vì những vấn đề ngoài chuyên môn.