Kỷ niệm 63 năm Ngày giải phóng bốt La Tiến, 70 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh Hưng Yên (1/4/1947 - 1/4/2017), sáng 29/3 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên phối hợp với Báo Quân đội nhân dân và Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Di tích lịch sử Quốc gia Cây đa và Đền La Tiến - Biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng”.
Toàn cảnh hội thảo |
Hội thảo nhằm làm rõ những giá trị lịch sử và cách mạng của Di tích lịch sử Quốc gia Cây đa và Đền La Tiến (thuộc xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên), khơi dậy lòng tự hào, giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước. Đồng thời khẳng định và phát huy những giá trị lịch sử và cách mạng của Di tích lịch sử Quốc gia Cây đa và Đền La Tiến nói riêng, mảnh đất và con người Hưng Yên nói chung trong cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do cho dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước.
Ông Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên khẳng định, hội thảo là dịp để ôn lại sự kiện lịch sử bi thương và hào hùng đã diễn ra trên mảnh đất La Tiến - một miền quê có bề dày lịch sử và truyền thống văn hiến.
“Con số 1.145 chiến sĩ, đồng bào ngã xuống tại bốt La Tiến là con số ấn tượng to lớn, nó vừa nói lên tội ác dã man của quân xâm lược nhưng cũng thấy được ý chí anh hùng của những người chiến sĩ cách mạng.
Và điều quan trọng hơn là nó trao truyền cho thế hệ sau một giá trị truyền thống uống nước nhớ nguồn, rằng sự nghiệp hôm nay, giang sơn hôm nay chính là nhờ công sức của những người đi trước, trong đó có những người ngã xuống”, ông Dương Trung Quốc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam.