| Hotline: 0983.970.780

Cây kiệu Bình Định vào Tết sớm

Thứ Sáu 11/01/2013 , 10:05 (GMT+7)

Mặc dù chưa đến tháng Chạp, nhưng thương lái khắp nơi đã đổ dồn về huyện Phù Mỹ, “thủ phủ” của cây kiệu ở tỉnh Bình Định để thu mua kiệu.

Mặc dù chưa đến tháng Chạp, nhưng thương lái khắp nơi đã đổ dồn về huyện Phù Mỹ, “thủ phủ” của cây kiệu ở tỉnh Bình Định để thu mua kiệu.

Người trồng kiệu không phải chuyên chở sản phẩm đi đâu xa, thương lái đến tận ruộng để mua. Cây kiệu ở Phù Mỹ đang “vào tết” sớm, vì mới đầu vụ mà giá bán kiệu đã cao hơn nhiều so với năm ngoái.

Vào những ngày cuối tháng 11 âm lịch, mặc cho giá rét bao trùm, trên khắp các nẻo đường ở các xã Mỹ Trinh, Mỹ Hòa, Mỹ Quang và trên quốc lộ 1A thuộc địa bàn huyện Phù Mỹ (Bình Định), đi đến đâu chúng tôi cũng bắt gặp cảnh người dân hối hả thu hoạch, vận chuyển kiệu đến nơi tập kết để thương lái đến cân mua. Từ khu vực Gò Cao, ngã tư Hội Phú (xã Mỹ Hòa) đến ngã ba dốc Mã Đá, dọc quốc lộ 1A đoạn ngang qua thôn Diêm Tiêu (thị trấn Phù Mỹ), thôn Trà Lương (xã Mỹ Trinh)… từ sáng đến tối, nườm nượp người mua, kẻ bán, vận chuyển, bốc xếp kiệu lên xe tải. Những giỏ kiệu nối đuôi nhau nườm nượp từ các cánh đồng tuôn về các vựa rồi lên xe tỏa đi khắp nơi.

Về huyện Phù Mỹ trong những ngày này, đi đến đâu cũng nghe thoang thoảng mùi hương kiệu cay nồng. Đâu đâu cũng thấy kiệu chất đầy, củ no tròn trắng muốt, cùng những nụ cười rạng rỡ của nông dân đang đứng trước vụ kiệu được mùa, trúng giá. Theo thời vụ, năm nay thương lái tổ chức mua sớm nên người trồng kiệu thu hoạch sớm hơn nửa tháng.

Nông dân Nguyễn Ngọc Châu ở xã Mỹ Hòa, cho biết: “Mọi năm, từ mùng 8 đến mùng 10 tháng Chạp thương lái mới tổ chức thu mua kiệu. Không hiểu sao năm nay mới cuối tháng 11 âm lịch mà họ đã đánh xe về mua rộ. Có người mua thì tụi tui bán, mà bán được với giá cao hơn năm ngoái 4.000 đ/kg nên người trồng kiệu vui như tết”. “Năm nay nhờ trời ít mưa, kiệu ít chết, có điều kiện phát triển tốt. Năng suất bình quân đạt 400 kg kiệu củ/sào, tăng khoảng 20 - 25% so với những năm trước. Với giá bán hiện nay, người trồng kiệu thu được xấp xỉ 8 triệu đồng/sào, trừ chi phí còn lãi hơn 5 triệu đồng/sào. Chẳng những kiệu bán được giá cao mà tụi tui không phải gánh từng gánh đi chợ bán, thu tiền lẻ như những năm kiệu bị ế, cứ bán ngay tại ruộng cầm đủ tiền”, nông dân Bùi Thị Lý ở xã Mỹ Hòa, phấn khởi nói.

“Để hướng đến duy trì và phát triển cây kiệu, chính quyền địa phương huyện đang tích cực phối hợp với các sở, ban ngành chức năng trong tỉnh lập Đề án đề nghị Trung ương công nhận thương hiệu kiệu Phù Mỹ”, ông Ngô Đình Ba, Phó Trưởng phòng NN-PTNT huyện Phù Mỹ.

Hiện nay, kiệu củ cỡ lớn, chắc thịt có giá 22.000 đ/kg, loại vừa 20.000 đ/kg, loại nhỏ 17.000 - 19.000 đ/kg, tất cả các loại đều tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái từ 3.000 đến 5.000 đ/kg. Theo ông Ngô Đình Ba, Phó phòng NN-PTNT huyện Phù Mỹ, năm nay tổng diện tích trồng kiệu trên địa bàn huyện đạt trên 638 ha, năng suất kiệu đạt khoảng 20 tấn/ha, tăng 10% so những năm trước đây. Năm nay thương lái không mua kiệu lá (cả củ lẫn lá) như những năm trước, mà chỉ mua kiệu củ.

Ông Bùi Văn Đông, một thương lái thu gom kiệu ở thôn Diêm Tiêu, thị trấn Phù Mỹ, cho biết: “Năm nay, người tiêu dùng ở các tỉnh phía Nam mua kiệu sớm, sức mua cũng tăng mạnh so với mọi năm, mới cuối tháng 11 âm lịch mà hàng đưa đi bao nhiêu cũng tiêu thụ hết. Trong nửa tháng qua, mỗi ngày tôi vận chuyển hàng chục tấn kiệu vào bán ở thị trường miền Nam. Tôi tranh thủ thu mua cả ngày lẫn đêm để kịp đưa hàng đi tiêu thụ. Mới đầu mùa mà trên địa bàn Phù Mỹ đã có vài chục điểm thu mua kiệu để đưa đi tiêu thụ không chỉ ở miền Nam mà còn đi Tây Nguyên và các tỉnh phía Bắc”.

Xem thêm
Hội chợ xúc tiến thương mại khu vực kinh tế tập thể, hợp tác 2024

Hội chợ diễn ra từ 18-22/4 tại phố Trần Nhân Tông và công viên Thống Nhất, Hà Nội với sự tham gia của 120 HTX từ 44 tỉnh thành và 30 doanh nghiệp.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bảo hiểm Agribank Phú Thọ chi trả 352 triệu đồng quyền lợi cho khách hàng

Bảo hiểm Agribank Phú Thọ phối hợp với Agribank - Chi nhánh Tuyên Quang chi trả quyền lợi Bảo an tín dụng cho khách hàng tham gia vay vốn không may gặp rủi ro.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm