| Hotline: 0983.970.780

Cây môn hương "lên đời"

Thứ Sáu 06/03/2015 , 06:10 (GMT+7)

Thôn Tây Sơn Tây, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam có địa hình đất cát là chủ yếu, không có mương thủy lợi, cây lúa nước không mang lại hiệu quả kinh tế nên môn hương là cây trồng chủ lực.

Đây là loại cây cho củ, chế biến các món ăn rất thơm ngon, được ưa chuộng trên thị trường. Môn hương dễ trồng, ít sâu bệnh, ít tốn công chăm sóc, cho năng suất cao hơn với những loại cây trồng ngắn ngày khác.

Toàn thôn Tây Sơn Tây có 150 hộ dân trồng môn hương với diện tích gần 30 ha, thu nhập bình quân từ 12 - 15 triệu đồng/sào, một số tiền không nhỏ đối với bà con vùng biển.  

Chị Võ Thị Phương (43 tuổi) chia sẻ: “Trước kia nhà tôi vất vả lắm, cái nghèo cứ bám riết. Chồng đi biển, tôi ở nhà nuôi mấy con heo và trồng lúa nước. Từ khi chuyển sang trồng môn hương, nghèo khó không còn là nỗi ám ảnh nữa. Hiện tại tôi trồng 2 sào môn, trừ chi phí còn lãi trên 20 triệu đ/năm”.

Còn ông Huỳnh Tấn Cư (60 tuổi) ở cùng thôn cho biết: “Trồng môn hương không khó, chi phí đầu tư thấp, mỗi sào khoảng 2 - 3 triệu đồng/vụ 6 tháng, sau khi thu hoạch trừ chi phí thu lãi 8 - 10 triệu đồng/sào”.

Xem thêm
Nghề đón 'lộc trời': [Bài 2] Đưa yến sào thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực

Yến sào được kỳ vọng là sản phẩm xuất khẩu mang lại nguồn thu lớn cho Bình Phước, sau hạt điều, cao su và sầu riêng.

Kiểm tra đột xuất cơ sở giết mổ, chợ đầu mối, trường học

TP. HCM Công tác kiểm tra sẽ được TP. HCM triển khai đồng bộ tại các cơ sở kinh doanh, giết mổ, chế biến, nhà hàng khách sạn, bếp ăn tập thể, chợ đầu mối.

Giảm hơn 70% lượng nước nhờ tưới phun tận gốc

Tại các tỉnh Tây Nguyên, rất nhiều diện tích cà phê áp dụng công nghệ tưới phun mưa tận gốc giúp giảm được hơn 70% lượng nước tưới và chi phí nhân công.