| Hotline: 0983.970.780

Cây sâm Ngọc Linh 7 nhánh, mỗi năm cho 1000 hạt, đã trả 500 triệu vẫn không bán

Thứ Hai 11/07/2016 , 09:26 (GMT+7)

Theo ông Lĩnh, cây sâm này được ông đào ở rừng về cách đây 20 năm trước. Sau đó, ông trồng tại vườn. Điều đặc biệt, cây sâm nay có 7 nhánh, mỗi năm cho hơn 1.000 hạt, ông đã nhân giống ra hơn 18.000 cây sâm con...


Cây sâm Ngọc Linh có 7 nhánh, được trả 500 triệu vẫn không bán


Sáng 11/7, ông Hồ Quang Bửu, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, Quảng Nam cho biết: Tại thôn 3, xã Trà Linh, có một người dân đang sở hữu một cây sâm Ngọc Linh 7 nhánh, trên 100 năm tuổi, trả giá 500 triệu đồng, nhưng người chủ không bán.

Người chủ sở hữu là ông Hồ Kim Lĩnh, thôn 3, xã Trà Linh. Theo ông Lĩnh, cây sâm này được ông đào ở rừng về cách đây 20 năm trước. Sau đó, ông trồng tại vườn. Điều đặc biệt, cây sâm nay có 7 nhánh, mỗi năm cho hơn 1.000 hạt.

“Từ cây sâm này, tôi nhân giống ra đến nay có hơn 18.000 cây sâm con trồng trong khu vườn rộng hơn 1,5 ha. Hiện giá trị vườn sâm này khoảng 60-70 tỷ đồng”, ông Lĩnh bày tỏ.

Ông Bửu cho biết thêm, đây là cây sâm cực kỳ quý hiếm được phát hiện tại huyện Nam Trà My. Mỗi năm, lấy từ hạt sâm gieo bán bán giống, ông Lĩnh thu được một khoản tiền lớn. Mỗi cây giống có giá từ 65-70.000 đồng/cây, tính ra, cây sâm 7 nhánh cho thu về gần 70 triệu đồng/năm.

“Hiện ông Lĩnh bảo vệ rất nghiêm ngặt, có người trả giá cây sâm này 500 triệu đồng nhưng ông Lĩnh không bán. Có thể nói rằng, đây là điều đáng mừng, tương lai giống sâm Ngọc Linh quý hiếm trong tự nhiên sẽ được phục hồi và phát triển”, ông Bửu nói.

Trước đó, NNVN đã thông tin, ông anh Hồ Văn Chiêu, trú tại thôn 4, xã Trà Linh, huyện Nam Trà My trong lúc đi rừng đã phát hiện và đào được một củ sâm Ngọc Linh tự nhiên “khủng” nặng khoảng 1kg có tuổi đời hơn 100 năm.... củ sâm này được bán với giá 200 triệu đồng.


Ông Hồ Kim Lĩnh bên cây sâm quý

Xem thêm
Hơn 15 tỷ USD sản phẩm nông nghiệp đã được xuất khẩu

Lũy kế tới 15/4, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nghiệp của Việt Nam đã đạt hơn 15 tỷ USD. Trong đó, có 6 mặt hàng đạt giá trị tỷ USD.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Lợi nhuận quý I/2024 của DAP Vinachem tăng đột biến

Chi phí đầu vào một số nguyên liệu chính giảm, xuất khẩu thuận lợi giúp DAP Vinachem báo lãi đột biến quý I/2024.

Bình luận mới nhất