| Hotline: 0983.970.780

Cây thông Noel làm từ 2.500 ĐTDĐ cũ

Thứ Tư 07/12/2011 , 09:39 (GMT+7)

Với mục tiêu chung tay kêu gọi mọi người cùng bảo vệ môi trường sống, nhân viên Westcom đã mở chiến dịch thu gom điện thoại cũ từ tháng 4/2011 để làm cây thông cao 4,5m, gồm 32 tầng với 2.500 chiếc điện thoại...

Ông Trần Hoàng Quân, Giám đốc siêu thị Westcom, cho biết: Ý tưởng làm cây thông Noel bằng ĐTDĐ đã qua sử dụng là xuất phát từ việc Việt Nam đang có nguy cơ trở thành bãi rác từ ĐTDĐ, bởi thống kê sơ bộ của ngành viễn thông thì cả nước hiện đang có khoảng 110 triệu ĐTDĐ hoạt động, mỗi năm người tiêu dùng bỏ đi hơn 50 triệu máy, tương đương 400 tấn rác công nghệ cao.

Với mục tiêu chung tay kêu gọi mọi người cùng bảo vệ môi trường sống, nhân viên Westcom đã mở chiến dịch thu gom điện thoại cũ từ tháng 4/2011 để làm cây thông cao 4,5m, gồm 32 tầng với 2.500 chiếc điện thoại. Sau khi trưng bày trong mùa Noel, cây thông độc đáo này sẽ được bán đấu giá và toàn bộ số tiền thu được sẽ tặng cho các tổ chức từ thiện xã hội.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất