| Hotline: 0983.970.780

CĐV Arsenal không đến sân Emirates để phản đối Wenger

Thứ Tư 17/05/2017 , 19:37 (GMT+7)

Ở trận đấu giữa Arsenal và Sunderland đêm qua, người ta thấy rất nhiều ghế trống trên khán đài sân Emirates. Sở dĩ vậy bởi nhiều cổ động viên CĐV “Pháo thủ” đã không tới sân để phản đối HLV Wenger.

Đêm qua, Arsenal bước vào trận đấu gặp Sunderland với nhiệm vụ buộc phải thắng để nuôi hy vọng cạnh tranh top 4 Premier League. Dù vậy, họ lại không nhận được sự ủng hộ của nhiều CĐV trên khán đài.

Sân Emirates xuất hiện nhiều ghế trống ở trận đấu với Sunderland

Theo ghi nhận của báo giới Anh, khán đài sân Emirates ở trận đấu đêm qua đã xuất hiện rất nhiều ghế trống. Tờ Daily Mail cho hay, ở thời điểm trước khi trận đấu diễn ra, sân Emirates có khoảng 40.000 CĐV góp mặt. Tuy nhiên, sau khi trận đấu diễn ra được chừng 10 phút, SVĐ này chỉ còn lại 5.000 người.

Thông báo của CLB Arsenal cho biết CLB đã bán được 59510 vé trong tổng số 60000 chỗ ngồi ở SVĐ Emirates. Dù vậy, rất nhiều CĐV (trong đó có những người mua vé cả mùa) đã “hy sinh” một trận đấu để phản đối.

Bất chấp thực tế ấy, HLV Wenger vẫn nói cứng sau trận đấu. Ông cho biết: “Tôi cho rằng mọi người đều mong muốn Arsenal giành chiến thắng trong trận đấu đêm nay. Tôi không tính số người ngồi trên ghế, tôi chỉ biết rằng CLB đã bán hết vé.

Dù sao, đêm nay, chúng tôi đã làm tốt công việc của mình hôm nay. Khi thi đấu, bạn chẳng quan tâm tới việc CĐV đã ngồi ở bao nhiêu chiếc ghế trên khán đài. Đơn giản, bạn chơi bóng vì mục tiêu giành chiến thắng và để tận hưởng niềm đam mê của mình”.

Mặc dù chiến thắng trước Sunderland với tỷ số 2-0 nhưng cơ hội lọt vào top 4 Premier League của Arsenal không nhiều. Hiện tại, họ kém Liverpool 1 điểm, kém Man City 3 điểm trước khi bước vào vòng đấu cuối cùng. Chỉ cần Liverpool vượt qua Middlesbrough và Man City không thua quá đậm trước Watford là Arsenal sẽ lỡ hẹn với Champions League mùa giải tới.

(Dân trí)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm