| Hotline: 0983.970.780

Chăm sóc cho mai nở đúng Tết

Thứ Sáu 28/01/2011 , 10:01 (GMT+7)

- Đúng dịp ông Táo về Trời (23 tháng Chạp) nếu thấy hoa cái bung vỏ lụa là chắc chắn hoa nở đúng Tết. Nếu hoa cái chưa bung vỏ lụa là hoa nở muộn, cần xiết nước (ngừng tưới), đem phơi ngoài nắng (nếu trồng chậu) sau vài ngày thì tưới thật đẫm trở lại bằng nước ấm (2 sôi + 3 lạnh, 40-50oC) đồng thời phun thêm phân bón lá Đầu trâu 901 để kích thích mai nở sớm cho đúng Tết.

- Nếu hoa cái đã bung vỏ lụa trước “Tết ông Táo” thì mai sẽ nở sớm trước Tết, bà con hòa 10-20g phân urê trong 10 lít nước để tưới gốc. Cũng có thể tưới thêm nước lạnh (cho thêm một ít nước đá vào), dùng lưới bạt che nắng để hãm cho mai nở chậm kịp Tết.

- Có thể phun chế phẩm Giberelin nồng độ khoảng 40ppm (40 phần triệu) sẽ làm cho nụ cái nở to, màu sắc đẹp; các nụ con phát triển đều, hoa con ra nhiều hơn.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.

Bình luận mới nhất