| Hotline: 0983.970.780

Chấn chỉnh ngay việc nông dân bị ép giá nông sản

Thứ Hai 24/04/2017 , 13:30 (GMT+7)

Mới đây, ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước đã có buổi gặp mặt các nông dân SX-KD tiêu biểu của tỉnh...

Tại buổi gặp mặt, ông Lợi đã nghe nhiều ý kiến về việc nông dân bị thương lái ép giá nông sản và cam kết sẽ chấn chỉnh việc này.

17-11-29_nh-1
Hội chợ nông sản giúp sản phẩm nông nghiệp của nông dân Bình Phước được nhiều người biết hơn, góp phần giảm tình trạng bị tư thương ép giá.

Ông Nguyễn Hữu Năm, nông dân xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng trình bày, mặc dù các loại trái cây, nông sản của tỉnh đạt chất lượng, nhưng do chưa có thương hiệu nên thường bị thương lái ép giá. Cùng một loại trái cây, chất lượng tương dương, nhưng rẻ hơn ở miền Tây. Mong muốn của ông cũng như đa số các nông hộ khác là thành lập một khu chợ đầu mối nông sản, xây dựng thương hiệu trái cây.

“Bình Phước có lợi thế đường giao thông kết nối với các vùng miền, lại là tỉnh sản xuất trái cây lớn, nên nếu thành lập chợ đầu mối nông sản, có thể trở thành trung tâm tiêu thụ trái cây của khu vực. Tôi từng có đề xuất lên chính quyền tỉnh việc này từ mấy năm trước, nhưng đến giờ chưa thấy động tĩnh gì”, lão nông Trương Văn Đảo, ở xã Phước Tín, TX.Phước Long, nói.

Ông Bùi Quốc Hai, Giám đốc HTX sản xuất tiêu sạch bền vững Hưng Phước (xã Hưng Phước, H.Bù Đốp) cho biết, sản phẩm tiêu sạch của HTX hiện đang được một công ty bao tiêu. Công ty cam kết nếu giá thị trường giảm thì cũng chỉ giảm 1.000 đồng/kg. Nhưng trên thực tế, giảm đến 5 – 10 ngàn đồng/kg.

Ngay sau khi nghe ý kiến bức xúc của nông dân, ông Lợi đã chỉ đạo Sở NN-PTNT xây dựng kế hoạch, định hướng cho nông dân sản xuất nông sản, không được để nông dân sản xuất ra mà không có nơi tiêu thụ.

Đồng thời, chấn chỉnh ngay việc người nông dân đổ mồ hôi, sôi nước mắt làm ra sản phẩm, để rồi lại bị ép giá như thời gian qua.

Ông Lợi nhấn mạnh: “Sở NNPTNT phải thành lập một tổ chức với nhiệm vụ hướng dẫn nông dân xây dựng các tiêu chuẩn nông sản sạch, đăng ký xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho trái cây của tỉnh. Phải làm ngay việc đẩy mạnh xúc tiến thương mại nông sản trong ngoài nước”.

Về việc xây dựng chợ đầu mối nông sản, ông Lợi đồng ý quan điểm của nông dân và chỉ đạo Sở Công thương Bình Phước lên kế hoạch xây dựng chợ đầu mối nông sản.

“Tôi thấy trên địa bàn TX.Đồng Xoài có những khu đất công có thể xây dựng chợ đầu mối nông sản. Sở Công thương có thể kêu gọi doanh nghiệp triển khai nhanh việc này. Trước đây, tỉnh có xây dựng sàn giao dịch điện tử hạt tiêu nhưng làm hình thức rồi để chết yểu. Chợ đầu mốí nông sản phải làm thực chất chứ không hình thức”, ông Lợi nói.

Xem thêm
350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bảo an tín dụng đạt trên 300 tỷ đồng/năm

ĐBSCL Năm 2023, tổng doanh thu giữa Ngân hàng Agribank - Bảo hiểm Agribank tại khu vực Tây Nam bộ đạt trên 300 tỷ đồng.

Bất động sản nghỉ dưỡng và những dấu hiệu phục hồi

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong nhận định: Năm 2023 thị trường bất động sản đã vượt qua giai đoạn 'bĩ cực' nhất, 2024 sẽ ghi nhận những động thái tích cực hơn.