| Hotline: 0983.970.780

Chấn chỉnh tin đồn “ngôi mộ chữa bệnh”

Thứ Ba 12/06/2012 , 10:25 (GMT+7)

Sau hai ngày địa phương phối hợp với các ban, ngành của xã tiến hành tuyên truyền, vận động, người dân tìm đến “ngôi mộ chữa bệnh” đã giảm

Ngày 11/6, ông Nguyễn Thái - Chủ tịch UBND xã Thủy Bằng (thị xã Hương Thủy, TT - Huế) cho biết, sau hai ngày địa phương phối hợp với các ban, ngành của xã tiến hành tuyên truyền, vận động, người dân tìm đến “ngôi mộ chữa bệnh” đã giảm, các lều quán, bãi giữ xe, điểm bán nước tự phát đã tự tháo dỡ.

Trước đó, vì tin theo lời đồn đại, hàng trăm người dân đã tìm đến một ngôi mộ xây bằng đá và xi măng nằm giữa đồi thông thuộc khu vực núi Độn Chao ở thôn La Khê Hói, xã Thủy Bằng để cúng bái, cầu xin để được lành bệnh.

Những người dân đến khu vực này cúng bái tin rằng nếu mắc các bệnh như đau khớp, tim mạch, huyết áp, ung thư, khi lên ngôi mộ này, đem theo một ít nước lọc, rượu gừng, một ít lá rừng rồi bái lạy, cầu xin, sau đó về lấy rượu xoa vào chỗ đau, nấu nước lá uống hoặc uống trực tiếp nước lọc đã được để bên cạnh mộ cúng xin thì sẽ lành bệnh.

Đặc biệt, một số kẻ xấu đã lợi dụng niềm tin của người dân tìm lên khu vực này để “làm phép” chữa bệnh, gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.