| Hotline: 0983.970.780

Chân đập thủy diện Đakrông 3 nguy cấp

Chủ Nhật 10/08/2014 , 16:24 (GMT+7)

Ông Nguyễn Văn Bài, GĐ Sở NN-PTNT Quảng Trị cho biết, Ban PCBL & TKCN tỉnh vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Cty CP Toàn Cầu, chủ đầu tư công trình thủy điện Đakrông 3 ở xã Đakrông, huyện Đakrông, phải thực hiện ngay việc gia cố chân đập phía hạ lưu công trình trước ngày 5/9.

Việc thực hiện phải có xác nhận của đơn vị tư vấn kiểm định. Nếu chủ đầu tư không thực hiện, tỉnh cần có ngay phương án ngừng vận hành công trình để đảm bảo an toàn hạ du trong mùa mưa bão sắp tới.

Trước đó, Sở Công thương Quảng Trị đã yêu cầu Cty CP Toàn Cầu gia cố chân đập phía hạ lưu trước 15/7.

Tuy nhiên, chủ đầu tư báo cáo phải đợi đến mùa khô năm 2015 mới tiến hành gia cố.

Được biết, công trình thủy điện Đakrông 3 có công suất 8 MW, đã từng xảy ra 2 sự cố làm vỡ tường bê tông dài khoảng 20 m và vỡ cục bộ vách ngăn nước ở phím tràn số 4 có kích thước 3 x 7 m vào năm 2012, 2013.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Yên Bái: Cảnh tan hoang những ngôi nhà bị mưa đá, giông lốc tàn phá

Ngày 28/3, tại tỉnh Yên Bái đã xảy ra mưa đá, giông lốc gây thiệt hại nhiều nhà ở và cây cối hoa màu các huyện Mù Cang Chải, Trấn Yên và Văn Chấn.

Bình luận mới nhất