Chiều 8/7, sau mấy ngày trì hoãn vì mưa, BQL Đầu tư và xây dựng thủy lợi 9 (chủ đầu tư dự án thủy lợi Phước Hòa) cùng nhà thầu Trung Quốc đã tổ chức ngăn dòng sông Bé đợt 1 thành công, nước từ sông Bé được dẫn qua các cửa đập chính đang được xây dựng và hoàn lưu tạm lại sông Bé.
Dự án Thủy lợi Phước Hòa có tổng mức đầu tư 5.594 tỷ đồng bằng nguồn vốn vay của ADB và đối ứng của VN được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 gồm các hạng mục đập chính, kênh dẫn nước về hồ Dầu Tiếng và kênh chính vùng tưới Tân Biên sẽ được hoàn thành vào năm 2011, giai đoạn 2 sẽ xây dựng kênh cho vùng tưới Đức Hòa – Long An. Đập dâng Phước Hòa là bậc thang thứ 4, bậc thang cuối cùng của sông Bé.
Tại đây nước sẽ được dâng cao theo kinh dẫn tự chảy về hồ Dầu Tiếng với lưu lượng tối đa 4,3 triệu m3/ngày để cấp nước công nghiệp và sinh hoạt cho Bình Dương, qua hồ Dầu Tiếng để cấp nước cho TP HCM, đuổi mặn trên sông Sài Gòn, tưới cho vùng Tân Biên của Tây Ninh và Đức Hòa – Long An.