| Hotline: 0983.970.780

Chặn dòng đợt 2 công trình hồ chứa nước Tả Trạch

Thứ Tư 11/01/2012 , 09:51 (GMT+7)

Công trình bao gồm đập chính dài 1,112 km, cao 56 m, rộng 8 m cùng 4 đập phụ có tổng chiều dài trên 660 m, đập tràn xả lũ 6 cửa (tổng chiều rộng đường tràn 60 m).

Sáng ngày 10/1, tại xã Dương Hòa (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên – Huế), Bộ NN-PTNT, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cùng TCty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP, đã tổ chức Lễ chặn dòng đợt 2 công trình hồ chứa nước Tả Trạch.

Đây là công trình có tuyến đập chính và lòng hồ lớn nhất ở miền Trung. Hồ Tả Trạch có diện tích lưu vực 717 km2, dung tích chứa trên 509 triệu m3. Công trình bao gồm đập chính dài 1,112 km, cao 56 m, rộng 8 m cùng 4 đập phụ có tổng chiều dài trên 660 m, đập tràn xả lũ 6 cửa (tổng chiều rộng đường tràn 60 m).

Hạng mục đập chính do liên danh TCty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP và TCty Xây dựng Trường Sơn thi công, với tổng vốn gần 1.000 tỷ đồng. Đến hết năm 2011, giá trị đã thực hiện là 450 tỷ đồng với khối lượng đắp đập 4,28 triệu m3. Sau khi hoàn thành, hồ chứa nước Tả Trạch sẽ góp phần chống lũ tiểu mãn, lũ sớm, giảm lũ chính vụ cho hệ thống sông Hương…

Cũng trong buổi lễ này, đại diện Bộ NN-PTNT đã trao bằng khen của Bộ cho 9 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thi công Hồ chứa nước Tả Trạch. Ngay sau lễ chặn dòng, các đơn vị thi công đã phát động đợt thi đua 110 ngày đêm thi công tuyến đập chính đạt cao trình 27,1 m, bảo đảm tiến độ đến ngày 30/4 năm nay nhằm vượt lũ tiểu mãn và chính vụ ngày 31/8/2012.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Bình luận mới nhất