| Hotline: 0983.970.780

Chăn nuôi còn lưỡng lự

Thứ Hai 10/11/2014 , 10:10 (GMT+7)

Theo số liệu thống kê, huyện Giao Thủy (tỉnh Nam Định) có khoảng 10.000 hộ chăn nuôi. Tuy nhiên, số hộ có công trình xử lý chất thải gia súc, gia cầm chỉ chiếm khoảng 10 - 15%.

Ông Lê Văn Huấn, cán bộ Phòng Nông nghiệp- PTNT huyện Giao Thủy, kỹ thuật viên dự án Hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp của tỉnh Nam Định lý giải, mặc dù tổng số hộ chăn nuôi của huyện Giao Thủy lớn, nhưng quy mô chăn nuôi lại rất nhỏ.

Trong số 10.000 hộ chăn nuôi, chỉ có 12 trang trại và 168 gia trại nuôi lợn và 3 gia trại nuôi gia cầm. Khoảng 70% số trang trại và gia trại đã có hệ thống xử lý chất thải chăn nuôi bằng công trình khí sinh học.

Những trang trại, gia trại chưa đầu tư công trình khí sinh học áp dụng các biện pháp ủ phân, dùng đệm lót sinh học… để giải quyết ô nhiễm môi trường.

Vấn đề đáng lo ngại ở đây là giải quyết chất thải gia súc, gia cầm cho hơn 9.000 hộ chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ. Bởi, theo ông Huấn, mỗi gia đình chỉ nuôi từ 6 - 7 con lợn. Lượng phân thải ra mỗi ngày không nhỏ, nhưng chưa đủ để vận hành công trình khí sinh học.

Một hầm khí biogas loại 4 m3 phải có ít nhất 8 con lợn nuôi thường xuyên trong chuồng mới nạp đủ nguyên liệu để sinh khí gas. Mấy năm trở lại đây, do giá thịt lợn, gà giảm sút mạnh, dịch bệnh xảy ra liên miên nên nhiều gia đình không dám mạo hiểm đầu tư nhân đàn.

 Họ nuôi theo thời vụ, ví dụ như đón thị trường Tết Nguyên đán. Những thời điểm khác, rất nhiều gia đình bỏ trống chuồng.

Giá của một công trình khí sinh học làm bằng vật liệu composit rẻ nhất 9,5 triệu đồng (loại hầm chứa dung tích 4 m3). Đó là một khoản tiền lớn và không phải gia đình nào cũng có thể xoay xở được.

Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp- PTNT huyện Giao Thủy và các công ty SX, lắp đặt công trình khí sinh học, từ đầu năm 2014 đến nay, đã có khoảng 500 hộ chăn nuôi đăng ký lắp đặt hầm biogas để hưởng hỗ trợ 3 triệu đồng/hầm của dự án Hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp (giai đoạn từ năm 2013 đến 2018).

Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, mới chỉ có 65 công trình đã xây dựng.

“Bây giờ đang là mùa khô, rất thuận lợi cho việc xây dựng, thi công lắp đặt công trình khí sinh học. Mặt khác, nhiều trang trại, gia trại cũng đang xuống giống đàn lợn để đón thị trường dịp Tết Nguyên đán, do đó, chúng tôi đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân đầu tư lắp đặt hầm biogas”, ông Lê Văn Huấn cho biết.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.

Bình luận mới nhất