| Hotline: 0983.970.780

Chanh tăng giá

Thứ Năm 24/04/2014 , 08:49 (GMT+7)

Người trồng chanh phấn khởi bởi thương lái vào tận vườn thu mua với giá từ 17.000 - 18.000 đ/kg, tăng từ 3.000 -4.000 đ/kg so với cách đây một tháng.

Do đang bước vào mùa nắng nóng, nhiều nhà vườn trồng chanh ở Đồng Tháp rất phấn khởi, bởi thương lái vào tận vườn thu mua với giá từ 17.000 - 18.000 đ/kg, tăng từ 3.000 -4.000 đ/kg so với cách đây một tháng. Thậm chí có lúc chanh hút hàng tăng lên 25.000 – 30.000 đ/kg. Với mức giá này, người trồng chanh có lợi nhuận khá cao.

Ông Lê Văn Hậu ở xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh trồng chanh bông tím, cho biết: Với 8 công chanh đã hơn 4 tuổi, mỗi năm ông thu nhập trên 170 triệu đồng. Nhưng đặc biệt, năm nay chanh ít bệnh nên cho năng suất cao, bán được giá, vụ này cho thu nhập trên 200 triệu đồng.

Theo Phòng NN-PTNT huyện Cao Lãnh, toàn huyện có gần 800 ha chanh, chủ yếu tập trung ở các xã Bình Thạnh, Mỹ Long, Mỹ Hiệp, Bình Hàng Tây. Riêng xã Bình Thạnh có trên 400ha, cung cấp cho thị trường khoảng 1.200 tấn/năm.

Xem thêm
Hơn 15 tỷ USD sản phẩm nông nghiệp đã được xuất khẩu

Lũy kế tới 15/4, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nghiệp của Việt Nam đã đạt hơn 15 tỷ USD. Trong đó, có 6 mặt hàng đạt giá trị tỷ USD.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên

Chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên 2024 sẽ được tổ chức tại TP Nha Trang từ ngày 23 – 24/5.

Bình luận mới nhất