| Hotline: 0983.970.780

Chanh tứ quý không lo đầu ra

Thứ Tư 22/04/2015 , 20:23 (GMT+7)

Trong những năm gần đây, người trồng chanh rất phấn khởi nhờ có thị trường tiêu thụ rộng mở, đầu ra dễ dàng, nhất là mùa nắng nóng từ tháng 1 đến tháng 4, giá cao gấp đôi mùa thuận.

Tùy theo điều kiện đất đai, thổ nhưỡng, có người trồng chanh tàu, chanh giấy, chanh California, lại có người trồng chanh tứ quý.

Ông Lê Quang Nhi, ở ấp Long Hòa 1, xã Long Mỹ, huyện Mang Thít (Vĩnh Long) cho biết, cách đây 6 năm ông có 10 công vườn trồng cây ăn trái xen với chanh tàu bông tím, năng suất khá cao, mỗi năm thu nhập trên 200 triệu đồng.

Gần đây, qua trải nghiệm thực tế, nhiều bà con nông dân đã đánh giá cao cây chanh tứ quý (loại có hột) là giống chanh có nhiều ưu thế nhất hiện nay nên ông đã mở rộng diện tích trồng mới loại chanh này, kết quả thật không ngờ.

Chanh tứ quý còn có một ưu điểm nữa là cây ít bị bệnh vàng lá, xì mủ, ít bị sâu cuốn lá như các loài cây có múi khác nên người trồng giảm được tổn thất và lợi nhuận thường ở mức cao.

Chanh tứ quý nếu chăm sóc tốt, phân nước đầy đủ có thể thu hoạch 20 ngày một lứa. Với 200 cây tứ quý vừa mới cho trái, cộng với số chanh tàu 6 năm tuổi hiện nay, mỗi năm ông thu về lợi nhuận trên 300 triệu đồng, chưa kể tiền bán cây giống mỗi năm hàng ngàn nhánh với gía 10.000đ/nhánh.

Chanh hái xong có thương lái đến tận vườn thu mua chuyển đi các chợ đầu mối. Từ đầu năm 2013 đến nay, giá chanh tương đối ổn định. Mùa thuận giá bình quân 10.000đ/kg; mùa nghịch (tháng 2, 3 và 4) có giá từ 18.000 – 26.000đ/kg, những lúc hút hàng lên tới 30.000đ/kg.

Ngoại trừ chanh dạt (khoảng 10%) giá chỉ bằng phân nửa chanh lựa. Chanh tứ quý trồng bằng nhánh chiết, chỉ sau 18 tháng sẽ cho trái và trưởng thành sau 3 năm tuổi. Loại chanh này tuy trái không to nhưng mọng nước và có mùi thơm đặc biệt nên được người tiêu dùng ưa chuộng.

Ông Nhi cho biết thêm, gia đình ông đã từng trồng bưởi da xanh, trồng nhãn, trồng chôm chôm nhưng dần dần cũng bị thay thế vì hiệu quả không cao, thường xuyên bị rủi ro vì sâu bệnh và giá cả bấp bênh. Kể từ ngày chuyển sang trồng chanh ông thấy cuộc sống đã bắt đầu khá lên, kinh tế vững vàng hơn. Không chỉ có ông, nhiều bà con trong ấp cũng nhờ trồng chanh xen trong vườn chuối, vườn nhãn và chôm chôm mà dần dần khá lên.

Có thể nói chanh là cây cứu đói, cây xóa đói giảm nghèo. Điển hình như ông Bảy ở cùng ấp chỉ trồng có 3.000 m2 chanh tứ quý mà thu nhập trên 150 triệu đồng trong vụ nghịch từ tháng 2 - 4 năm 2015.

Ông Nhi chia sẻ: Chanh tứ quý tuy dễ trồng, ít sâu bệnh nhưng muốn cây phát triển bền vững, trái sai, chất lượng tốt, trước hết người trồng phải biết áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất.  Tuyệt đối không ép cho cây ra nhiều quả vì làm như thế cây sẽ mau cỗi và tuổi thọ không cao. Ông khẳng định lợi nhuận của cây chanh tứ quý hiện đang đứng đầu trong các loài chanh khác.

Xem thêm
Nhận diện để hiểu hàng thật, tránh hàng giả Made in Japan

Sáng 15/3, Tổng cục Quản lý thị trường mở cửa Phòng trưng bày với chủ đề 'Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan'.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bảo an tín dụng đạt trên 300 tỷ đồng/năm

ĐBSCL Năm 2023, tổng doanh thu giữa Ngân hàng Agribank - Bảo hiểm Agribank tại khu vực Tây Nam bộ đạt trên 300 tỷ đồng.

Bất động sản nghỉ dưỡng và những dấu hiệu phục hồi

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong nhận định: Năm 2023 thị trường bất động sản đã vượt qua giai đoạn 'bĩ cực' nhất, 2024 sẽ ghi nhận những động thái tích cực hơn.