| Hotline: 0983.970.780

Châu Á chờ đợi số trẻ sinh năm Rồng tăng vọt

Thứ Năm 26/01/2012 , 22:58 (GMT+7)

Năm Rồng là một năm được cho là may mắn và việc sinh một "tiểu rồng" trong năm 2012 là kế hoạch mà nhiều cặp vợ chồng tại châu Á ấp ủ.

 

Chiếc áo màu đen dành cho thai phụ làm nổi bật cái bụng to tướng của Cassandra Cheong, một phụ nữ 26 tuổi tại Singapore. Dường như bụng của Cheong muốn khoe với mọi người rằng cô sắp sinh một "rồng nhỏ", AFP bình luận.

Thai nhi của Cheong đã được 38 tuần tuổi và bác sĩ dự đoán cô sẽ sinh vào ngày 23/1 - ngày bắt đầu của năm Rồng theo lịch âm.

“Tất nhiên tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tuy nhiên mẹ tôi và những người lớn tuổi trong gia đình còn mong đợi sự ra đời của đứa trẻ tuổi Rồng hơn cả tôi”, Cheong nói với AFP sau khi rời khỏi phòng khám của bác sĩ sản khoa trong một bệnh viện ở Singapore.

Số lượng em bé chào đời trong năm rồng thường tăng vọt so với những năm khác. Năm rồng được coi là năm tốt lành nhất trong niên lịch vì rồng là sinh vật thần thoại mạnh nhất trong 12 con giáp đại diện cho mỗi năm trong chu kỳ vũ trụ theo quan niệm của người nhiều nước châu Á như Việt Nam, Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc... Những người mê tín tin rằng trẻ em sinh ra trong năm Rồng - biểu tượng của các hoàng đế cổ đại - sẽ có sự dũng cảm và trí tuệ, mang lại may mắn cho cả gia đình.

Các bác sĩ ước tính rằng các cặp vợ chồng muốn có một đứa con may mắn trong năm Rồng thì nên sẵn sàng có thai trước ngày 2/5 để có cơ hội sinh vào năm Rồng (kéo dài tới mùng 9/2/2013).

Tỷ lệ sinh tăng đáng kể tại Trung Quốc và những nước có nhiều người Hoa tăng đáng kể trong những năm Rồng trước đây. Xinhua cho biết, hồi tháng 12 năm ngoái giới chức Trung Quốc dự đoán tỷ lệ sinh tăng 5% trong năm nay.

Nhiều bà mẹ tại Trung Quốc đại lục muốn sinh con ở Hong Kong để được hưởng các quyền lợi về y tế và giáo dục tại đặc khu hành chính sầm uất và “lách” luật sinh một con của Bắc Kinh. Vì thế chính quyền Hong Kong đã tiến hành một số biện pháp để ngăn chặn tình trạng tỷ lệ sinh tăng vọt. Giới chức y tế Hong Kong dự đoán số ca sinh trung bình của những bà mẹ tới từ đại lục và không phải dân bản địa vào khoảng 3.400 ca trong các bệnh viện công và 31.000 ca trong các bệnh viện tư.

“Ưu tiên của Cơ quan quản lý bệnh viện là đảm bảo người dân Hong Kong được cung cấp dịch vụ sản khoa đầy đủ. Họ cũng sẽ được ưu tiên trong quá trình sử dụng dịch vụ”, người phát ngôn của cơ quan y tế Hong Kong khẳng định.

Trong năm rồng trước (năm 2000), thống kê chính thức cho thấy 54.134 ca sinh diễn ra tại Hong Kong, tăng 5,6% so với năm trước đó.

Với những nước như Singapore, nơi mà tỷ lệ sinh thấp đang trở thành vấn đề nan giải, năm Rồng có thể mang đến kết quả tích cực đối với dân số.

Shirley Sun, một giáo sư của khoa xã hội học thuộc Đại học công nghệ Nanyang tại Singapore, nói :“Năm Rồng có thể làm dân số tăng trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, để tỷ lệ sinh ở Singapore tăng trong thời gian dài, chính phủ sẽ cần các biện pháp hợp lý, chứ không thể cứ chờ đợi năm Rồng”.

Thống kê cho thấy, trong các năm rồng gần đây nhất 2000 và 1988), tỷ lệ sinh ở Singapore tăng hơn 10%.

Hai bà mẹ người Singapore trên đường đi khám thai

Tỷ lệ sinh ở Singapore vào năm 2010 là 1,15 trẻ trên một phụ nữ - một con số thấp kỷ lục. Trong khi đó, Singapore cần tỷ lệ 2,1 trẻ trên một phụ nữ để tăng dân số.

Tỷ lệ sinh thấp cùng với tuổi thọ trung bình ngày càng cao hơn khiến Singapore đang rơi vào tình trạng rất giống Nhật Bản. Khoảng một phần tư trong số 5,2 triệu dân Singapore là người nước ngoài do Singapore tiếp nhận người nhập cư để đối phó tình trạng thiếu lao động.

Tan Kok Hian, trưởng khoa Sản của bệnh viện Bà mẹ và Trẻ em tại Singapore ước tính số ca sinh trong năm 2012 sẽ tăng 8% so với năm trước.

Tuy nhiên, các thầy phong thủy lại cho rằng 2012 là một năm đầy trắc trở đối với nền kinh tế toàn cầu. Ngoài ra trong năm nay nhân loại sẽ còn chứng kiến sự bùng phát của dịch bệnh, thiên tai và cải cách chính trị.

Nhưng viễn cảnh u ám của kinh tế toàn cầu cũng không dập tắt nổi nguyện vọng sinh con năm Rồng của các cặp vợ chồng tại Malaysia - nơi người gốc Hoa chỉ là cộng đồng thiểu số.

M Devindran, vị bác sĩ đang điều hành một bệnh viện phụ sản tại Malaysia, nhận định số phụ nữ gốc Hoa mang thai sẽ tăng trong năm nay.

"Rồng là một linh vật đầy quyền uy. Trong quá trình hành nghề, tôi thấy tỷ lệ mang thai của phụ nữ gốc Hoa tại Malaysia trong năm Rồng tăng từ 10 tới 15%", ông Devindran phát biểu.

 Theo VNexpress

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Giá đất bồi thường thấp hơn giá thị trường ảnh hưởng đến giải phóng mặt bằng

THỪA THIÊN - HUẾ Giá bồi thường đất ở, đất trồng rừng sản xuất thấp hơn nhiều so với giá thị trường dẫn đến công tác giải phóng mặt gặp rất nhiều khó khăn.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm