| Hotline: 0983.970.780

Cháy 5 ha rừng trên núi Khe Xuyên

Thứ Tư 02/07/2014 , 09:20 (GMT+7)

Lúc 10h ngày 1/7, tại khoảnh 1, tiểu khu 330a núi Khe Xuyên, thuộc khu vực 7, phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn (Bình Định) đã xảy ra cháy rừng.

Do núi cao, dốc hiểm trở nên gần 100 người gồm lực lượng Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Phước - Quy Nhơn, Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn, dân quân và Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng phường Nhơn Phú chỉ có thể triển khai công tác chữa cháy rừng bằng biện pháp thủ công, dùng vỉ để dập lửa. Thời tiết nắng nóng, hanh khô, cộng với rừng chủ yếu là thực bì nên lửa bén nhanh và lan rộng. Đến 16 giờ cùng ngày ngọn lửa cơ bản đã được khống chế.

Theo thống kê ban đầu, có khoảng 4 ha rừng bạch đàn 5 - 7 năm tuổi của Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn và thực bì bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy rừng và mức độ thiệt hại đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đây là vụ cháy rừng thứ hai liên tiếp ở Quy Nhơn trong vòng 1 tuần qua. Trước đó, trưa ngày 26/6, tại cánh rừng trồng sản xuất thuộc tiểu khu 345 rừng Cầu Bãi Nhỏ, thuộc khu vực 2, phường Ghềnh Ráng đã xảy ra cháy rừng dữ dội.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bình Định điều 2 xe chữa cháy, đồng thời huy động lực lượng hơn 100 người tích cực chữa cháy rừng. Đến 15h cùng ngày đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên bà hỏa đã thiêu rụi khoảng 7 ha rừng sản xuất của dân.

Nguyên nhân vụ cháy rừng được xác định là do người đi đường hút thuốc vô ý vứt tàn còn lửa xuống mương thoát nước ven đường, dưới mương thoát nước này có nhiều lá cây khô nên bắt lửa và bốc cháy lan lên rừng trồng.

Xem thêm
Tổng Bí thư Trần Phú, người con ưu tú của dân tộc

Hội thảo về đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà khoa học và các tầng lớp Nhân dân Hà Tĩnh.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chấn chỉnh hoạt động đón trả khách không đúng nơi quy định trong dịp 30/4

TP.HCM Theo báo cáo mới nhất của Thanh tra giao thông TP.HCM, thành phố hiện có 87 điểm đón trả khách sai quy định, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.