| Hotline: 0983.970.780

Cháy chung cư Thượng Hải làm 49 người chết

Thứ Ba 16/11/2010 , 09:24 (GMT+7)

Lửa trùm lên một tòa chung cư cao tầng ở Thượng Hải, Trung Quốc, hôm qua khiến 49 người chết vì giẫm đạp vào nhau khi tháo chạy.

Hỏa hoạn bùng lên tại tòa nhà 28 tầng khi nó đang được sửa chữa. Chung cư này thuộc một trong những khu đông dân cư nhất của thành phố gần 20 triệu dân, AFP cho hay.

Những cột lửa đỏ rực ngùn ngụt bốc lên rồi lan ra khắp tòa nhà. Người ta có thể nhìn thấy khói bốc lên từ cách đó vài km.

Những bức ảnh cho thấy người dân bám vào giàn giáo, vốn được sử dụng trong quá trình sửa chữa tòa nhà, để thoát ra ngoài. Trước đó, Xinhua cho biết số thiệt mạng ít nhất là 42 nhưng con số này đã lên đến 49. 

Một người may mắn sống sót tên là Li Xiuyun, 61 tuổi, cho biết bà chạy thang bộ xuống đất cùng với chồng, con trai và cháu gái từ tầng 16 rồi được lính cứu hỏa đưa ra ngoài an toàn.

"Khói rất dày và cửa kính thì nóng bỏng. Con trai tôi cởi đôi tất của nó và nhúng nước. Chúng tôi dùng chúng để che mũi. Tôi vấp cả vào người khác ở trên sàn", bà kể lại.

Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc chiếu cảnh nhiều người mặt ám khói bụi lao ra ngoài trong đau đớn. Một người sống trên tầng cao nhất của tòa nhà cho biết bà chạy xuống bằng cầu thang thoát hiểm cùng hàng chục người láng giềng.

Trang điện tử Eastday dẫn lời một thợ xây dựng họ Qian cho biết nhóm công nhân đang lắp hệ thống tiết kiệm năng lượng trên tầng 28 thì hỏa hoạn xảy ra.

Qian nói rằng những đám khói dày bao trùm tòa nhà và căn phòng cô đứng cũng dày đặc khói. Cô gọi đường dây nóng của thành phố rồi dùng khăn ướt che mặt và chạy xuống bằng cầu thang thoát hiểm.

Lực lượng cứu hỏa dập tắt được đám cháy sau đó khoảng 4 tiếng rưỡi. Tòa chung cư này dành cho giáo viên và hầu hết đã nghỉ hưu. Tổng cộng 156 gia đình sống tại đó. Người dân trong tòa nhà cho biết việc sửa chữa mới được bắt đầu gần đây và hầu hết các gia đình vẫn ở lại trong khi nhà được tu sửa.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Trận dông lốc kinh hoàng khiến hàng trăm hộ dân 'màn trời chiếu đất'

Bắc Kạn Rạng sáng ngày 18/4, dông lốc trên diện rộng làm hơn 580 ngôi nhà tại tỉnh Bắc Kạn hư hỏng, người dân và chính quyền địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả.